2022.02.28 Rappresentanti delle Chiese Cristiane presenti in Iraq

ĐTC gặp các đại diện các Giáo hội Kitô ở Iraq

Ngày 28/2/2022, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện các Giáo hội Kitô ở Iraq nhân kỷ niệm một năm chuyến viếng thăm của ngài tại Iraq. Ngài khuyến khích họ giữ vững hy vọng, đồng thời khích lệ họ hiệp nhất và đối thoại với các tôn giáo khác.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngỏ lời với phái đoàn các Giáo hội Kitô tại Iraq, Đức Thánh Cha nói rằng chuyến viếng thăm lịch sử tại Iraq là chuyến viếng thăm không thể quên. Ngài nhận định rằng Iraq là vùng đất rất quan trọng, bởi vì đó là cái nôi của các nền văn minh và của Kitô giáo; đó cũng là miền đất của những cuộc lưu đầy từ thời Kinh Thánh.

Chứng tá can đảm về lòng trung thành với Tin Mừng

Đức Thánh Cha cảm ơn các cộng đoàn Kitô Iraq vì “chứng tá can đảm về lòng trung thành với Tin Mừng” của họ giữa những bách hại. Ngài nói: “Vì điều này, tôi cảm ơn Chúa và tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các bạn. Tôi xin cúi đầu trước những đau khổ và sự tử đạo của những người đã giữ vững đức tin dù phải trả giá bằng mạng sống. Cũng giống như máu của Chúa Kitô, đổ ra vì tình yêu, đem lại hòa giải và làm cho Giáo Hội phát triển mạnh mẽ, xin cho máu của nhiều vị tử đạo trong thời đại chúng ta, thuộc các truyền thống khác nhau nhưng được hiệp nhất trong cùng một hy tế, là hạt giống của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và một dấu hiệu của một mùa xuân mới của đức tin.”

Tương quan huynh đệ

Tiếp đến Đức Thánh Cha khen ngợi các Giáo hội Iraq vì tương quan huynh đệ của họ đã cho phép thiết lập “nhiều mối liên kết cộng tác trong lĩnh vực chăm sóc mục vụ, đào tạo và phục vụ những người nghèo nhất” và khuyến khích họ “tiếp tục theo con đường này, để thông qua các sáng kiến cụ thể, đối thoại liên tục và, tình yêu thương huynh đệ, sự tiến bộ có thể được thực hiện để hướng tới sự hiệp nhất hoàn toàn.”

Kitô hữu là một thành phần thiết yếu của xã hội Iraq

Đặc biệt, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Kitô hữu là một thành phần thiết yếu của xã hội Iraq. Ngài nói: “Iraq không có Kitô hữu sẽ không còn là Iraq nữa, bởi vì các Kitô hữu cùng với những tín đồ khác, đóng góp mạnh mẽ vào bản sắc cụ thể của đất nước như một nơi mà sự chung sống, lòng khoan dung và sự chấp nhận lẫn nhau đã phát triển mạnh mẽ kể từ những thế kỷ đầu tiên.” Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “không nên bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để đảm bảo rằng các Kitô hữu tiếp tục cảm thấy rằng Iraq là quê hương của họ và rằng họ là công dân theo đúng nghĩa của họ.”

Đừng nản chí 

Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha kêu gọi Kitô hữu Iraq đừng nản chí và hãy tiếp tục cầu xin Chúa Ba Ngôi củng cố sự hiệp nhất giữa chúng ta và giữa các Giáo hội. (CSR_766_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

01 tháng ba 2022, 11:54