Đức Tổng Giám mục Tutu Đức Tổng Giám mục Tutu 

Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Đức TGM Tutu

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi điện chia buồn đến gia đình và người thân của Đức Tổng Giám mục Anh Giáo người Nam Phi Desmond Tutu, qua đời hôm Chúa nhật 26/12, hưởng thọ 90 tuổi.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một điện thư gửi tới Đức Tổng Giám mục Peter B. Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Phi, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự thương tiếc khi hay tin Đức Tổng Giám mục Tutu qua đời.

Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Đức TGM Tutu

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với sự phục vụ Tin Mừng của Đức Tổng Giám mục qua việc “thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và hòa giải ở Nam Phi”. Đức Thánh Cha cầu xin “phúc lành bình an và sự an ủi của Chúa” cho tất cả những ai thương tiếc sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Tutu.

Tổng Giám mục Anh giáo Tutu đã dành phần lớn cuộc đời để lãnh đạo nhiều cuộc tuần hành và chiến dịch phản đối chính sách kỳ thì chủng tộc và phân biệt đối xử. Khi chế độ phân biệt chủng tộc chấm dứt vào năm 1990 và Nelson Mandela trở thành tổng thống của đất nước, Đức Tổng Giám mục Tutu được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Nam Phi.

Ngoài giải Nobel Hòa bình được nhận năm 1984, Đức Tổng Giám mục còn nhận giải Templeton vì “đã dành cả đời cho việc thúc đẩy các nguyên tắc tinh thần như tình thương và sự tha thứ, điều đã giúp giải phóng con người trên khắp thế giới”.

Ghi nhận những cống hiến của Đức Tổng Giám mục, ông Cyril Ramaphosa, tổng thống Nam Phi thay mặt cho toàn thể người dân Nam Phi, bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về sự ra đi của ngài. Tổng thống nói: “Tổng Giám mục là một khuôn mặt nổi bật của lịch sử đất nước. Ngài là một người yêu quê hương, một vị lãnh đạo đã nối kết đức tin với công việc, một người có trí tuệ đặc biệt và chính trực, một người chiến thắng các thế lực phân biệt chủng tộc, luôn gần gũi với những ai phải chịu áp bức, bất công và bạo lực. Hơn thế nữa, ngài là người có khả năng chỉ ra ý nghĩa của sự hoà giải và tha thứ, đã để lại cho các thế hệ một di sản là Nam Phi được giải phóng”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

27 tháng mười hai 2021, 10:59