ĐTC Phanxicô gặp tham dự viên Tổng hội Các Nữ tu Bác Ái ĐTC Phanxicô gặp tham dự viên Tổng hội Các Nữ tu Bác Ái 

ĐTC Phanxicô gặp tham dự viên Tổng hội Các Nữ tu Bác Ái

Sáng 11/10, Đức Thánh Cha Phanxicô gặp khoảng 60 các Nữ tu Bác ái của Thánh Giovanna Antida Thouret đang tham dự Tổng hội thứ 21 của Dòng này. Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu ân cần với người nghèo và lắng nghe tiếng nói của người nghèo.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đức Thánh Cha đề cập đến việc tổng hội của Dòng trùng với hành trình Thượng hội đồng về tính hiệp hành - đi cùng nhau. Ngài nhắc rằng Chúa Giêsu trên những bước đường ở Galilê, Samari và Giuđê có các môn đệ đi cùng, trong đó có nhiều phụ nữ. Các chị em thánh hiến nối dài sự hiện diện nữ tính này, cùng bước đi với Chúa Giêsu và với nhóm Mười Hai, chia sẻ sứ mạng và đóng góp phần của mình.

Với chủ đề của Tổng hội “Khởi đi từ Bêtania, với sự ân cần của Marta và sự lắng nghe của Maria”, Đức Thánh Cha chắc rằng các nữ tu có thể sống sự ân cần và lắng nghe này theo gương của hai chị em Marta và Maria, và tiếp tục với những đóng quý giá cho hành trình của toàn thể Giáo hội. Đặc biệt, các nữ tu bác ái là những chuyên gia trong sự ân cần với người nghèo và lắng nghe người nghèo, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm, với sự dịu dàng và cảm thương của Thiên Chúa. Điều này xây dựng Giáo hội và bước đi trên con đường của Chúa Kitô, Đấng là đường của bác ái. (CSR_6874_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng mười 2021, 22:50