Lễ hội mừng 200 năm độc lập của Mexico Lễ hội mừng 200 năm độc lập của Mexico 

ĐTC khích lệ Giáo hội Mexico dịp kỷ niệm 200 năm độc lập

Trong thư gửi đến Đức cha Rogelio Cabrera López, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, nhân dịp quốc gia kỷ niệm 200 độc lập, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người “Đọc lại quá khứ để thanh tẩy ký ức, củng cố cội nguồn và sống hiện tại hướng đến tương lai với niềm vui và hy vọng”.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong thư, trước hết Đức Thánh Cha mời gọi người dân Mexico nhớ đến những giá trị đã làm cho họ trở thành một dân tộc: độc lập, hiệp nhất và đạo đức. Ngài viết: “Dịp kỷ niệm này mời gọi chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ để củng cố cội nguồn, nhưng còn để tiếp tục sống hiện tại và xây dựng tương lai với niềm vui và hy vọng, tái khẳng định và nhận ra các giá trị đã hình thành nên dân tộc Mexico”.

Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng, kỷ niệm độc lập là để khẳng định tự do, và ở đây tự do là một ân ban và một cuộc chinh phục vĩnh viễn, và đó là lý do tại sao chúng ta cùng vui mừng cử hành kỷ niệm này. Ngài bày tỏ mong muốn ngày kỷ niệm đặc biệt này “là một dịp thuận lợi để củng cố cội nguồn và tái khẳng định những giá trị đã xây dựng quốc gia”.

Đức Thánh Cha chỉ ra cách củng cố cội nguồn bằng việc “đọc lại quá khứ, cả ánh sáng và bóng tối đã tạo nên lịch sử của đất nước”. Ngài viết: “Cái nhìn hồi tưởng đó cần thiết phải bao gồm một quá trình thanh tẩy ký ức, nghĩa là nhận ra những sai lầm đã phạm trong quá khứ dù gây đau đớn”. Ngài giải thích: “Vì lý do này, trong nhiều dịp, các vị tiền nhiệm của tôi và tôi đã cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi cá nhân và xã hội, cho tất cả những hành động hoặc thiếu sót không góp phần vào việc loan báo Tin Mừng”.

Trong cái nhìn này, Đức Thánh Cha nhắc lại “không thể bỏ qua những hành động, xảy ra trong thời gian gần đây, đã được thực hiện chống lại tình cảm tôn giáo Kitô giáo, là tôn giáo của phần lớn người dân Mexico, điều đã gây ra đau khổ sâu sắc”. Và ngay sau đó Đức Thánh Cha khẳng định, những nỗi đau trong quá khứ không được gợi lên rồi để đó, nhưng cần phải học hỏi từ chúng và tiếp tục thực hiện các bước, nhằm chữa lành vết thương, nuôi dưỡng một cuộc đối thoại cởi mở và tôn trọng giữa những khác biệt. Và cùng xây dựng tình huynh đệ đã được mong đợi từ lâu, ưu tiên công ích hơn những lợi ích, căng thẳng và xung đột riêng.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh “ở điểm này, một sự kiện khác chắc chắn sẽ đánh dấu toàn bộ hành trình đức tin của Giáo hội Mexico trong những năm tới, đó là cử hành 500 năm Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe”.

Đức Thánh Cha kết thúc lá thư với lời nguyện: “Xin Đức Mẹ tiếp tục hướng dẫn anh chị em đến sự hiệp thông và sống trọn vẹn trong Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng chín 2021, 12:26