Cầu nguyện Cầu nguyện  (REUTERS)

Chủ tịch HĐGM Công giáo Anh và xứ Wales mời gọi các tín hữu trở lại nhà thờ trong Mùa Chay

Khi Mùa Chay đang đến và sự nguy hiểm về sức khoẻ do đại dịch đã giảm, Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales mời gọi các tín hữu đưa gia đình trở lại các nơi thờ phượng.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một bài phát biểu gần đây trước các học sinh, Đức Hồng y Nichols nói: “Về khả năng lây nhiễm Covid hiện nay, các nhà thờ đã an toàn và đang rộng mở. Do đó, điều quan trọng là đến với sự hiện diện của Chúa để được hiệp nhất tràn đầy trong cầu nguyện của Thánh lễ”.

Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi cá nhân đến nhà thờ. Bởi vì chính nơi đây “chúng ta nhận được lòng nhân hậu, tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta học được cách phục vụ người khác và trao ban cho họ những gì chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa”.

Sau đó, Đức Hồng y cho các học sinh xem một bức ảnh chụp cánh cửa nhà thờ Chính toà phải đóng trong thời gian đại dịch và nói: “Hình ảnh này đã làm cho nhiều người xúc động bởi vì họ cảm thấy bị tách ra khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa chúng ta trong Thánh Thể, khỏi khả năng tham dự tràn đầy cử hành Thánh lễ. Một số người đã đến cầu nguyện trước cảnh cửa đóng kín; một số khác để lại những dấu hiệu tình yêu của họ đối với Chúa và Nhà của Người, và đối với Giáo hội. Nhưng bây giờ, các bạn biết, những cánh cửa đã mở rộng bởi vì nguy hiểm và rủi ro của đại dịch đã giảm; hãy đến nhà thờ, vì nơi đây đã an toàn, an toàn hơn khi đi siêu thị”.

Tổng Giám mục Westminster giải thích thêm rằng, khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta gặp Đấng đã chiến thắng cái chết, là Chúa Sự sống và ánh sáng của chúng ta, và vì thế chúng ta cử hành niềm vui cách trọn vẹn trong Lễ Phục Sinh. Chúng ta đang bắt đầu bước vào Mùa Chay, đây là thời điểm để chúng ta trở lại nhà thờ.

Đức Hồng y kết thúc bài nói chuyện với lời mời gọi: “Khi trở về nhà, xin các bạn hãy nói với gia đình điều tôi đã nói với các bạn ‘Trong Mùa Chay này, thời gian chuẩn bị Phục sinh, hãy cùng nhau đến nhà thờ.’ Bởi vì, khi đến đó, các bạn bước vào sự hiện diện của Chúa, trong Nhà của Người, nơi có các bạn lãnh nhận được nhiều điều và cũng để trao ban. Tôi sẽ cầu nguyện cho gia đình các bạn, và xin các bạn cũng cầu nguyện cho tôi. Chúng ta cần điều này”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng hai 2022, 11:52