Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid tại chợ Shorja của thủ đô Baghdad Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid tại chợ Shorja của thủ đô Baghdad 

Sứ thần tại Iraq dương tính với Covid-19, 5 ngày trước chuyến tông du của ĐTC

Hôm Chúa Nhật 28/2, chưa đầy một tuần trước chuyến tông du của ĐTC đến Iraq, Toà Sứ thần tại Iraq thông báo rằng Đức Sứ thần Mitja Leskovar, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Cha Ervin Lengyel, thư ký Tòa sứ thần tại Baghdad đã gởi tin nhắn trên twitter hôm Chúa Nhật rằng: “Sứ thần Tòa thánh đã có kết quả dương tính với Covid-19. Các triệu chứng của ngài rất nhẹ. Ngài đang tự cách ly và tiếp tục làm việc để chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha.”

Đức Tổng Giám mục Leskovar, 51 tuổi, sinh tại Slovenia và được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Iraq vào 5/2020. Đức sứ thần Leskovar là người chịu trách nhiệm điều phối chính tại Iraq cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Trong thời gian gần đây, các ca nhiễm virus corona tại Iraq tăng đột biến, với hơn 3 ngàn ca mỗi ngày. Theo Bộ Y tế Iraq, cả nước cho đến nay đã ghi nhận hơn 690 ngàn ca nhiễm.

Hôm thứ Hai 1/3, Iraq đã nhận đợt vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên do chính phủ Trung Quốc tài trợ với 50 ngàn liều vắc-xin của hãng Sinopharm của Trung Quốc.

Do sự lây lan của biến thế mới và số ca tăng đột biến, một loạt các biện pháp mới đã được đưa ra để hạn chế sự lây lan của virus, bao gồm cả lệnh cấm di chuyển giữa các tỉnh của Iraq.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

02 tháng ba 2021, 11:04