Hội nghị video giữa Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý và Bộ trưởng giáo dục Ý Hội nghị video giữa Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý và Bộ trưởng giáo dục Ý 

Hội đồng giám mục Ý và Bộ Giáo dục ký thỏa thuận về việc thi giáo viên dạy môn Công giáo

Ngày 14/12, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ý, bà Lucia Azzolina, đã ký kết trong một hội nghị qua video, thỏa thuận về cuộc thi giáo viên giảng dạy môn Công giáo.

Hồng Thủy - Vatican News

Đây sẽ là lần đầu tiên sau 17 năm kể từ cuộc thi vào tháng 2/2004, khi thực hiện luật 186/03, trong đó xác lập vai trò của việc giảng dạy môn Công giáo.

Khi ký kết Thỏa thuận, Đức Hồng y Bassetti xác định cuộc thi là “một bước quan trọng” cho cả “sự ổn định nghề nghiệp của nhiều giáo viên” và cho “giá trị" của môn học mà ngày nay – 34 năm sau khi bắt đầu hệ thống lựa chọn mới – vẫn được “phần đông học sinh” mong muốn và tham gia. Đức Hồng Y cũng nhắc lại sự quý trọng và gần gũi của mình đối với các giảng viên, những người nhiệt thành đồng hành cùng sự trưởng thành của giới trẻ ngày nay.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng cảm ơn sự hợp tác của Giáo hội Ý trong việc đảm bảo tổ chức một cuộc thi cho phép các giáo viên thực hiện nguyện vọng của mình và cho các cơ sở giáo dục hoạt động tốt.

Trong thông cáo về Thỏa thuận, Hội đồng giám mục Ý nhắc rằng tiến trình thi cử được thực hiện theo Thỏa thuận tu chính của Hiệp ước Laterano được quy định giữa Tòa thánh và Cộng hòa Ý năm 1984, và Thỏa thuận giữa Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu được ký vào năm 2012.

Trong số các điều kiện dự thi, các ứng viên cần có chứng nhận về sự phù hợp được Trưởng văn phòng có thẩm quyền của giáo phận cấp trong vòng 90 ngày trước ngày nộp đơn đăng ký dự thi. (CSR_9287_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng mười hai 2020, 12:04