Các tín hữu Ethiopia Các tín hữu Ethiopia 

Liên hiệp các HĐGM Đông Phi kêu gọi chấm dứt giao tranh ở vùng Tigray của Ethiopia

Trước sự sự leo thang của cuộc xung đột có nguy cơ biến thành một cuộc nội chiến và còn mở rộng sang các nước láng giềng như Eritrea, Sudan và Somalia, Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Đông Phi (Amecea) hợp nhất với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và các Giám mục Ethiopia kêu gọi các bên tìm ra giải pháp hòa bình cho những khác biệt thông qua đối thoại.

Ngọc Yến - Vatican News

Cuộc tấn công của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed vào ngày 04/11 nhằm vào khu vực phía bắc của Tigray vẫn tiếp tục diễn ra. Con số những thường dân chạy sang nước láng giềng Sudan đang gia tăng.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu và được blog Amecea, Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Đông Phi phổ biến, các giám mục Đông Phi yêu cầu Chính phủ Addis Ababa và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (Tplf) không “tiếp tục châm ngòi xung đột với các cuộc giao tranh và ngưng đổ lỗi cho nhau về những sự việc đau buồn đang xảy ra”.

Đức cha Charles Kasonde, đại diện Hội đồng Giám mục Đông Phi ký bản tuyên bố khẳng định: “Chúng tôi lên án việc sử dụng sức mạnh quân sự, bởi vì nó sẽ chỉ biến cuộc xung đột thành một cuộc nội chiến, gây bất ổn cho đất nước xinh đẹp Ethiopia này. Chúng tôi tin rằng cuộc xung đột có thể giải quyết một cách hòa bình và không để nó biến thành một cuộc nội chiến. Chúng tôi biết điều này chỉ có thể thực hiện nếu có ý chí chính trị cho việc đàm phán hòa bình”.

Các Giám mục cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp nhanh chóng, trong bối cảnh chính trị vốn đã đặc trưng bởi sự chia rẽ sắc tộc, thì sự khác biệt giữa chính phủ liên bang và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Tigray có nguy cơ đưa đến sự gia tăng thương vong giữa các binh sĩ, dân thường phải đổ máu, tài sản bị phá hủy và hàng triệu người phải di dời.

Sau cùng, các Giám mục mời gọi các tín hữu và tất cả những người thiện chí tiếp tục cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của chính phủ và Mặt trận Giải phóng Nhân dân. Bởi vì “các bên liên quan đóng một vai trò tích cực cho phép khôi phục hòa bình, hòa giải giữa các nhóm dân tộc ở vùng Tigray và sự ổn định trở lại cho Ethiopia”. (CSR_8373_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng mười một 2020, 16:13