Tìm kiếm

2023.01.17 Dio è la nostra luce

Doanh nhân Công giáo Luke Burgis và chương trình khởi nghiệp cho giới trẻ

Khi chuyển đến Thung lũng Silicon khởi nghiệp, Luke Burgis không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành chủng sinh và sau khi rời khỏi chủng viện, anh tiếp tục triển khai các chương trình khởi nghiệp cho sinh viên Công giáo.

Vatican News

Burgis đã theo học tại Đại học New York, làm việc tại Phố Wall, thành lập một số doanh nghiệp ở Thung lũng Silicon, và chuyển đến Las Vegas trước khi quyết định muốn cuộc đời có ý nghĩa hơn. Với sự khuyến khích của một người bạn, từ người Công giáo trên giấy tờ anh đã thắp lại đức tin, và vào chủng viện. Sau thời gian theo học và sự phân định, cuối cùng anh nhận ra mình không phù hợp với ơn gọi linh mục, nhưng vẫn muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời.

Vì vậy, vào năm 2020, Burgis thành lập tổ chức kinh nghiệm thiết kế và khởi nghiệp Công giáo gọi tắt là CEDE với mục đích giúp sinh viên kết nối cuộc sống, công việc với đức tin.

Bốn năm sau, CEDE là một tổ chức phát triển mạnh có trụ sở tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington D.C., với các chương trình và tài liệu giáo dục trên toàn thế giới. Bên cạnh việc giảng dạy các lớp kinh doanh, với tư cách là doanh nhân và trợ lý giáo sư về kinh doanh tại đại học, Burgis còn phát triển các tài liệu giáo dục được chia sẻ với các trường Công giáo và cộng đồng học thuật tại nhà.

Khi được hỏi điều gì đã truyền cảm hứng cho anh thành lập CEDE, Burgis nói: “Tôi không hiểu làm thế nào tôi có thể thực sự sống theo các giá trị của mình và trở thành một người Công giáo trong thế giới kinh doanh mà tôi đang tham gia, ngay cả sau khi tôi đã có trải nghiệm hoán cải. Nhưng tôi biết rằng có một số khoảng cách mà chúng ta phải thu hẹp trong nền giáo dục Công giáo giữa lý thuyết hoặc các nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo và cách lý thuyết thực sự diễn ra trên thực tế, nếu bạn đang cố gắng bắt đầu một điều gì đó. Chúng tôi thành lập CEDE để cố gắng tái hội nhập các lĩnh vực này”.

Năm nay, Burgis đang khởi động một dự án mới cho CEDE - một chương trình khởi nghiệp mùa hè dành cho học sinh trung học. Thử thách khởi nghiệp ảo kéo dài 10 tuần dạy học sinh trung học cách khởi nghiệp. Burgis nói: “CEDE giới thiệu cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản về kinh doanh trong bối cảnh giảng dạy xã hội Công giáo và giúp họ hiểu rằng cuối cùng họ là những doanh nhân của chính cuộc đời mình, cho dù họ có bắt đầu kinh doanh hay không. Chúng tôi đang cố gắng đào tạo những người trẻ Công giáo suy nghĩ giống một chủ doanh nghiệp, có nghĩa là tìm ra những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề hoặc tìm ra giải pháp ở những nơi mà người khác chỉ nhìn thấy vấn đề. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó thực sự quan trọng đối với tất cả người Công giáo, và nếu chúng ta có một Giáo hội khởi nghiệp hơn, chúng ta sẽ có một Giáo hội có khả năng thích ứng và sáng tạo hơn”.

Burgis lưu ý, nhưng trở thành doanh nhân Công giáo không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc kinh doanh. Ở đây, mục tiêu của anh không phải là tạo ra nhiều doanh nhân hơn, nhưng là giúp nhiều người trẻ Công giáo ở các trường Công giáo được trang bị và tự tin bước ra thế giới.

Burgis muốn kết nối những gì anh học được về kinh doanh với giáo lý Công giáo. Anh giải thích: “Khi rời chủng viện, tôi nhận ra rằng có một khoảng cách thực sự giữa những gì tôi đã học ở các trường Công giáo và thực tế bên ngoài của thế giới lao động”.

Burgis nói mô hình giáo dục của CEDE là “học tập qua trải nghiệm”, “giải quyết vấn đề một cách sáng tạo”. Các bạn trẻ phải tìm ra mọi thứ và phải đưa ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

Burgis cho biết điều này là một thử thách: “Bạn đang được thử thách, được giao nhiệm vụ. Chúng tôi muốn trao quyền cho học sinh để hoàn thành sứ vụ đó bằng cách làm việc cùng nhau và tìm ra những cách sáng tạo để tự mình giải quyết vấn đề mà không cần được hướng dẫn cách thực hiện. Chúng tôi thực sự muốn làm cho họ cảm thấy không được thoải mái một chút”.

Sinh viên không cần phải có ý tưởng kinh doanh để tham gia, vì ba tuần đầu sẽ dành để xây dựng ý tưởng. Lịch trình đầy đủ bao gồm giai đoạn nhận thức, khởi động, thử nghiệm và sau đó là giai đoạn nguồn lực và cộng đồng. Burgis nói: “Chúng tôi muốn họ cảm nhận được cảm giác như có một ngọn lửa bùng lên trong mình, thể hiện khả năng sáng tạo riêng mình, làm chủ nó, chịu trách nhiệm hoàn toàn và tự hào về điều đó cũng như có thể phục vụ người khác thông qua những món quà và tài năng của họ”.

Chương trình bắt đầu từ ngày 10/6 đến ngày 12/8 với các giờ học trực tuyến. Chi phí là 250 đô la Mỹ, có học bổng. Đăng ký được mở cho thanh thiếu niên từ 14–18 tuổi.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng năm 2024, 15:53