Tìm kiếm

Biểu tình phản đối chính phủ Biểu tình phản đối chính phủ  (ANSA)

Tổ chức cứu trợ người tị nạn của Dòng Tên ở Anh tố cáo điều kiện vô nhân đạo trong Doanh trại Napier

Tổ chức cứu trợ người tị nạn của Dòng Tên (JRS) công bố một báo cáo về điều kiện vô nhân đạo ở doanh trại Napier, kêu gọi chính phủ Anh đóng cửa và cung cấp cho người tị nạn nơi ở an toàn và xứng nhân phẩm.

Ngọc Yến - Vatican News

Với tựa đề “Doanh trại Napier: thực tế vô nhân đạo”, báo cáo dựa trên các cuộc trò chuyện với những người đã từng ở doanh trại trong năm vừa qua. Họ kể lại rằng nhiều người bị đưa vào đây nhưng không hề biết trước, khiến họ rất lo lắng; điều kiện sống khắc nghiệt giống như quân đội và nhà tù, quá đông đúc và không có sự riêng tư; nơi ở xuống cấp; nhiều rào cản tiếp cận chăm sóc sức khoẻ và thiếu tư vấn pháp lý. Ngoài ra, các vấn đề an toàn vẫn chưa được giải quyết sau khi một đám cháy nghiêm trọng bùng phát tại doanh trại vào cuối tháng 01/2021.

Trước những phát hiện này, báo cáo dài 35 trang kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh ngay lập tức đóng cửa vĩnh viễn doanh trại Napier, bỏ kế hoạch trại tị nạn, và thay vào đó cung cấp cho người tị nạn chỗ ở an toàn và xứng nhân phẩm trong các cộng đồng của Anh. Bởi vì điều này sẽ giúp cho người tị nạn và toàn thể cộng đồng có sức khoẻ tâm thần ổn định và hỗ trợ hội nhập.

Báo cáo của Tổ chức cứu trợ người tị nạn của Dòng Tên theo sau một tài liệu được công bố gần đây của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales. Khẳng định mọi chính sách nhập cư phải dựa trên “giá trị bẩm sinh của mỗi con người”, trong tài liệu tựa đề “Love the Stranger- Yêu thương người xa lạ”, các Giám mục đưa ra 24 nguyên tắc cho chính sách nhập cư dựa theo Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo, kêu gọi các nhà hoạch định chính sách phải quan tâm đến nhân phẩm của người di cư và tị nạn.

Do kế hoạch nhập cư mới của thủ tướng Rishi Sunak gây thiệt hại cho người tị nạn, vì thế trong thời gian qua, Giáo hội Công giáo liên tục đưa ra những lời kêu gọi hỗ trợ người tị nạn. Trong kế hoạch mới của chính phủ, có việc cấm những người di cư bất hợp pháp thực hiện các hành trình nguy hiểm trên các thuyền nhỏ vào Anh, và trục xuất họ trở lại đất nước của họ hoặc đến một nước được gọi là nước thứ ba an toàn.

Biện pháp này đã đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, cùng với các câu hỏi pháp lý liên quan đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế, như Công ước Âu châu về Nhân quyền, Công ước về Người tị nạn, Công ước về Quyền Trẻ em, Hiệp ước Toàn cầu về Người tị nạn và Hiệp ước Toàn cầu về Di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

31 tháng ba 2023, 12:10