Tìm kiếm

Đức Thánh Cha Phanxicô hôn lá cờ Ucraina Đức Thánh Cha Phanxicô hôn lá cờ Ucraina  (Vatican Media)

Giám mục Kiev-Halych: Sự hỗ trợ của ĐTC dành cho Ucraina không chỉ về mặt tinh thần

Đức cha Stepan Sus, Giám mục của Kiev-Halych, cựu tuyên uý quân đội Ucraina cho rằng, những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha dành cho Ucraina trong hơn một năm qua, không cung cấp sự hỗ trợ quân sự cụ thể, nhưng rất cần thiết để xây dựng uy tín cho Ucraina, và giữ cho cuộc xung đột được thảo luận công khai.

Ngọc Yến - Vatican News

Phát biểu tại một hội nghị ở Roma vào ngày 28/02 về chiến tranh hiện đại và hòa bình do Viện Acton, tổ chức nghiên cứu và giáo dục Hoa Kỳ tổ chức, Đức cha Sus nói rằng trong hơn một năm qua, tại các buổi đọc kinh Truyền tin và tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha liên tục đưa ra những lời kêu gọi liên quan đến cuộc chiến ở Ucraina. Đó như một “vắcxin” chống lại sự tuyên truyền của Nga qua Giáo hội Chính thống Nga. Đức Thánh Cha không cung cấp sự hỗ trợ quân sự cụ thể, nhưng những lời của ngài rất cần thiết để xây dựng uy tín cho Ucraina, và giữ cho cuộc xung đột được thảo luận công khai. Khi thảo luận về cuộc chiến này, Đức Thánh Cha cho biết việc cung cấp vũ khí cho Ucraina để giúp tự vệ là hợp pháp về mặt đạo đức và gọi việc tự vệ là “một biểu hiện của tình yêu quê hương”.

Cựu tuyên uý quân đội cho rằng những thông điệp này củng cố khả năng phòng thủ của Ucraina và gia tăng uy tín cho mục tiêu của họ. Ngài nói: “Trong cuộc sống chúng ta, có những hoàn cảnh, có vũ khí hay quân đội mạnh thôi thì chưa đủ. Bạn cần cảm thấy rằng mình đang đứng về phía sự thật”.

Theo Đức cha, mặc dù Đức Thánh Cha luôn trung thành với chính sách trung lập lâu đời của Vatican - ngài đã không công khai lên án Nga hoặc tổng thống của nước này vì cuộc chiến – nhưng người Ucraina theo sự ủng hộ của Đức Thánh Cha dành cho họ và đánh giá cao sự quan tâm của vị lãnh đạo của 1,3 tỷ người Công giáo trên thế giới dành cho Ucraina. Đức cha nói: “Điều người Ucraina sợ nhất không phải là tổng thống Nga Vladimir Putin hay quân đội Nga, nhưng là sự thờ ơ của châu Âu và phần còn lại của thế giới đối với những gì đang xảy ra ở Ucraina”.

Đức cha khẳng định rằng, một trong những cử chỉ ủng hộ công khai thuyết phục nhất của Đức Thánh Cha đối với Ucraina là ngài đã hôn lá cờ Ucraina bị nhàu nát được mang đến từ thành phố Bucha trong buổi tiếp kiến chung ngày 6/4/2022. Liên Hiệp Quốc đã xác nhận tuyên bố từ Ucraina rằng quân đội Nga đã hành quyết thường dân thành phố này. Đức Thánh Cha gọi vụ việc là “tàn bạo” và là một trong những “sự tàn ác ngày càng khủng khiếp” đang diễn ra ở Ucraina nhằm vào “dân thường, phụ nữ và trẻ em không có khả năng tự vệ”.

“Khi Đức Thánh Cha cầm lá cờ Ucraina trên tay, chúng tôi hiểu ngài đứng về phía nào trong cuộc xung đột. Đó là một dấu hiệu về sự hiểu biết của ngài về tình hình”,  Đức cha Sus nói thêm và giải thích rằng hiện nay, Vatican chưa có kế hoạch Đức Thánh Cha đến Ucraina, nhưng ngay cả từ Roma, sự hỗ trợ của ngài không chỉ mang tính tượng trưng. Và hơn thế nữa, khi có cơ hội, Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở mọi người về tình hình ở Ucraina, người dân Ucraina đánh giá cao điều đó.

Đức cha kết luận: “Giống như tất cả những người đang đau khổ, người Ucraina muốn thấy rằng mọi người sẽ bảo vệ chúng tôi và có nhiều cách để làm điều đó”. (Ucannews 03/3/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng ba 2023, 10:47