Tìm kiếm

Một trường Công giáo ở Israel Một trường Công giáo ở Israel 

Giáo hội Công giáo ngạc nhiên vì những vụ tấn công các trường Kitô giáo ở Israel

Đức cha Giacinto-Boulos Marcuzzo, nguyên là Giám quản Toà Thượng phụ Công giáo Latinh, hiện đang ở Giêrusalem và tích cực hoạt động mục vụ, đã tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng về những sự kiện bạo lực mới đây chống lại Kitô giáo và tình hình bất ổn tại Israel.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức cha Marcuzzo cho biết chỉ trong vài ngày gần đây đã có ba sự việc chống lại Kitô giáo ở Nadarét, thành phố của Chúa Giêsu, trong đó có hai vụ nhắm vào các cơ sở giáo dục.

Ba vụ tấn công

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào chiều ngày 16/3/2023, khi một số người đã nổ súng về phía trường học và tu viện của các nữ tu dòng Phanxicô. Một cử chỉ được xem là một “tiền lệ nguy hiểm”, vì đây là lần đầu tiên nó nhắm vào một cơ sở giáo dục Kitô giáo ở Israel.

Vụ thứ hai diễn ra vào ngày 24/3/2023 khi trường học và nhà của các nữ tu Salêdiêng bị tấn công bởi những người đeo mặt nạ trong một cuộc đột kích liên quan rõ ràng đến tòa giải tội. Khi các nữ tu mở cổng, họ thấy những người đeo mặt nạ đen, những người ra lệnh cho họ phải theo đạo Hồi trong “tháng Ramadan” này.

Vụ cuối cùng vào sáng 26/3/2023, khi một linh mục theo nghi lễ Maronite đang dâng Thánh lễ tại một nhà thờ, một nhóm người Hồi giáo đến và yêu cầu cha đọc kinh Koran. Khi linh mục này từ chối, một thanh niên bắt đầu đọc kinh Koran cho đến khi một nhóm người đến thuyết phục anh ta từ bỏ và rời đi để tránh gây thêm căng thẳng.

Các hoạt động chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng Thư ký của các trường Kitô giáo ở Israel đã kêu gọi một cuộc tổng đình công tại tất cả các trường ở Nazareth vào ngày 27/3/2023. Ngày 28/3/2023 sẽ có “các hoạt động giáo dục đặc biệt” được tổ chức, với các cuộc thảo luận chuyên sâu về chủ đề bạo lực tôn giáo và các cách chống lại chủ nghĩa cực đoan trong xã hội. Vào ngày 29/3/2023, trường các Nữ tu Salêdiêng sẽ tổ chức một cuộc họp báo với chủ đề “Không bạo lực”, trong khi các Giám mục “sẽ công bố một thông cáo chính thức về bạo lực mới đây”.

Các cuộc tấn công xảy ra trong bầu không khí vô vùng căng thẳng, bắt đầu với làn sóng phản đối ở Israel xung quanh việc cải cách tư pháp gây tranh cãi. Thêm vào đó là cuộc đụng độ giữa người Israel và người Palestine ở Bờ Tây và Gaza, vv.

Trước đó đã có các cuộc tấn công vào các nơi thờ phượng và các trung tâm của Kitô giáo bởi những người Do Thái cực đoan: vụ mới nhất vào ngày 19/3/2023 tại nhà thờ có Mộ Đức Mẹ.

Lo ngại về tình hình căng thẳng tại Israel

Đức cha Marcuzzo nói rằng, “là các nhà lãnh đạo Giáo hội và Kitô giáo, chúng tôi muốn cố gắng làm dịu tình hình, mà không đưa ra các cuộc luận chiến của vấn đề. Mấu chốt thực sự của vấn đề là những sự việc này là một phần của bức tranh rộng lớn hơn và đáng lo ngại hơn đang diễn ra ở Israel, một sự leo thang căng thẳng đáng ngạc nhiên về tốc độ nó đang diễn ra.” (AsiaNews 27/03/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng ba 2023, 12:04