Chủ tịch HĐGM Burkina Faso cảnh báo: Hồi giáo đã kiểm soát 50% quốc gia
Ngọc Yến - Vatican News
Đức cha Laurent Dabiré nói với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACS) rằng, 50% lãnh thổ của Burkina Faso đã bị các nhóm khủng bố chiếm đóng và kiểm soát. Một số nhóm tuyên bố rõ ràng ý định của họ, một số nhóm khác thì hỗ trợ Hồi giáo. Điều này cho thấy họ muốn áp đặt Hồi giáo trên toàn lãnh thổ quốc gia Tây Phi này, và để đạt mục đích, họ sử dụng cả khủng bố.
Theo Đức cha Laurent Dabiré, từ năm 2015, hoạt động của các nhóm khủng bố gia tăng chưa từng có, năm 2023 bắt đầu dưới sự bảo trợ tồi tệ nhất với vụ sát hại một linh mục vào ngày 02/01 ở phía tây bắc đất nước. Ngài nhận định: “Sự gia tăng của các nhóm khủng bố cho thấy sự đàn áp xã hội đa tôn giáo, đặc trưng bởi đối thoại và cùng chung sống. Những kẻ khủng bố muốn loại trừ xã hội tự do này và tất cả những ai không tự nhận thuộc về nhà nước Hồi giáo tự xưng, kể cả người Hồi giáo. Điều này có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố hiện đang nhắm vào toàn xã hội. Như báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, hiện tượng khủng bố có tác động mạnh mẽ đến đời sống của Giáo hội”.
Giám mục Dori cho biết thêm về hậu quả của làn sóng bạo lực tàn ác này trong bảy năm qua, mà theo ngài thật khủng khiếp từ cái nhìn mục vụ. Ngài nói: “Chúng tôi không thể di chuyển như trước. Phạm vi hành động của chúng tôi nhỏ hơn nhiều, vì những kẻ khủng bố chiếm 2/3 lãnh thổ của Sahel. Thực tế chỉ còn lại các thủ phủ của tỉnh. Giáo phận Dori có sáu giáo xứ, ba giáo xứ đã bị đóng cửa, và chúng tôi sắp phải đóng cửa một giáo xứ khác vào mùa hè này, trong khi giáo xứ thứ năm vẫn bị phong tỏa”.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục giải thích các lý do đưa đến quyết định đóng cửa nhà thờ: Do sự hiện diện của những kẻ khủng bố, giáo dân yêu cầu đưa các linh mục của họ đến một nơi an toàn; Ở một số nơi không có thực phẩm và thông tin liên lạc bị gián đoạn, các mục tử chỉ có thể gửi một số sứ điệp nhờ tổ chức của Liên Hiệp Quốc có phương tiện, như đài phát thanh.
Trong nỗ lực loan báo Tin Mừng, hiện tại Giáo hội ở Burkina Faso đã tổ chức một hoạt động mục vụ cho những người di cư trong nước, con số khoảng hai triệu người. Nhờ các đoàn xe quân sự, thỉnh thoảng Giáo hội có thể mang lương thực và đồ tiếp tế đến những khu vực bị cô lập. Giáo hội cố gắng thích nghi với hoàn cảnh theo cách tốt nhất có thể. (Sir. 11/01/2023)
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.