Nigeria Nigeria 

Các Giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ hành động bảo vệ công dân

Các Giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ có trách nhiệm bắt giữ và truy tố những kẻ khủng bố người dân Nigeria vô tội, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho người dân.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố được gửi đến hãng tin Fides, các Giám mục Nigeria cho biết, ở quốc gia này, hiện có nhiều hành động tàn bạo chống lại người dân nhưng lại không có vụ bắt giữ và xét xử nào. Thực tế, trong thời gian gần đây, chính phủ đã chi hàng tỷ đồng naira cho an ninh và cuộc chiến chống khủng bố, nhưng những kẻ khủng bố gây kinh hoàng cho người dân lại không bị bắt giữ. Các vị mục tử viết: “Không thể tin được bộ máy an ninh của chúng ta lại thiếu thông tin tình báo hoặc khả năng chống lại những kẻ khủng bố. Người dân Nigeria quá mệt mỏi trước những lời xin lỗi và lời hứa giả dối của chính phủ trong việc đối phó với những kẻ khủng bố”.

Trong tuyên bố, đề cập đến vụ tấn công tàu Abuja-Kaduna vào ngày 28/3 vừa qua, các Giám mục nhấn mạnh: “Tuyến đường sắt từ Abuja đến Kaduna là mạng lưới an toàn cho hàng ngàn du khách di chuyển giữa hai thành phố. Giờ đây, những kẻ khủng bố cho thấy trên tuyến đường này sự an toàn không còn nữa”. Các Giám mục còn nhắc đến vụ tấn công vào tuần trước của 200 tên khủng bố đi xe máy ngang nhiên băng qua đường băng của sân bay quốc tế Kaduan giữa ban ngày.

Các Giám mục mạnh mẽ tuyên bố: “Chính phủ hãy ngưng hành động như con đà điểu trong các vấn đề an ninh, phải có trách nhiệm bắt giữ và truy tố những kẻ khủng bố người dân Nigeria vô tội. Từ lâu, đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng tiến đến bờ vực thất bại. Vì vậy chính phủ phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đưa ra ánh sáng những kẻ khủng bố và những người tài trợ cho họ”.

Cùng lên tiếng với các Giám mục có quốc vương Mohammed Sa'ad Abubakar III của Sokoto và Chủ tịch Jama'atu Nasril Islam, một liên minh các tổ chức Hồi giáo ở Nigeria. Trong một tuyên bố, ông lên án các hành động bạo lực liên tục mà theo ông có nguy cơ được chấp nhận “như một phần cuộc sống của chúng ta”, và  gây tác hại đến tâm lý người Nigeria. Quốc vương cũng phê bình sự lỏng lẻo của chính phủ, qua tuyên bố “bất kỳ chính phủ nào không thể bảo vệ cuộc sống của công dân sẽ mất đi sự biện minh về mặt đạo đức khi đương nhiệm như được quy định trong Mục 33 của Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Nigeria".

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng tư 2022, 16:07