“Nền kinh tế Phanxicô” “Nền kinh tế Phanxicô”  

Khai mạc “Nền kinh tế Phanxicô” từ 22-24/11/2022

Sự kiện “Nền kinh tế Phanxicô” sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2022 tại Assisi, với mục đích của ba ngày thảo luận: hướng đến một nền kinh tế có khuôn mặt nhân văn hơn.

Ngọc Yến - Vatican News

Sự kiện được ủng hộ mạnh mẽ bởi Đức Thánh Cha. Nhiều lần ngài đã mời gọi những người trẻ can đảm để những ý tưởng và ước mơ của họ xuất hiện, vì một sự thay đổi nền tảng cho nền kinh tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Các con không phải là tương lai: các con là hiện tại”.

Nhân sự kiện này, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino của Assisi, Chủ tịch Ủy ban thúc đẩy “Nền kinh tế Phanxicô” nói: “Covid trước đây, và bây giờ là thảm trạng của cuộc chiến ở Ucraina cũng như các nơi khác trên thế giới, cho thấy hệ thống của chúng ta đã sai. Chỉ bằng cách xây dựng một nền kinh tế chia sẻ, quan tâm đến con người hơn tiền bạc, thì nền tảng mới được đặt ra để xây dựng một thế giới, trong đó sự mất cân, căng thẳng, xung đột và chiến tranh được giảm bớt”.

Cùng ý tưởng trên, giáo sư Luigino Bruni về Kinh tế Chính trị và Lịch sử Tư tưởng Kinh tế tại Đại học Lumsa, giám đốc khoa học của sự kiện nói: “Những thách đố của nhân loại hiện nay chỉ ra rằng chúng ta cần một nền kinh tế mới, bền vững cho hành tinh, cho các mối quan hệ giữa con người và cho công lý. Người trẻ không muốn trốn chạy và rút lui, nhưng dấn thân cho công ích".

“Nền kinh tế Phanxicô” ra đời sau lời mời của Đức Thánh Cha gửi đến các nhà kinh tế, doanh nhân dưới 35 tuổi trên khắp thế giới vào ngày 01/5/2019. Trong hai năm trước, hàng chục ngàn người trẻ từ 120 quốc gia ở năm châu lục đã tham gia sự kiện trực tuyến toàn cầu.

Trọng tâm của sự kiện quốc tế này là các chủ đề quan trọng như công việc, tài chính, giáo dục, trí tuệ nhân tạo. Những người trẻ, các nhà kinh tế, các doanh nhân và các nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới được mời cùng nhau suy nghĩ để ký kết một hiệp ước liên thế hệ nhằm thay đổi nền kinh tế hiện tại và mang lại linh hồn cho nền kinh tế tương lai, để nó công bằng, bao gồm và bền vững hơn.

Cho tới nay sự kiện đã có nhiều người từ 70 quốc gia đăng ký tham gia. Những ai muốn tham gia có thể đăng ký theo trang web của sự kiện (https://francescoeconomy.org/) cho tới ngày 31/3.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng ba 2022, 13:43