Đức Thượng phụ Kirill Đức Thượng phụ Kirill  

Chính thống Nga tin tưởng vai trò trung gian của Liên HĐGM châu Âu đối với cuộc chiến ở Ucraina

Trong một thư được công bố thứ Năm, 24/3, Đức Tổng Giám mục Chính thống Hilarion, Đặc trách ngoại giao của Toà Thượng phụ Mátxcơva, mời gọi các Giám mục châu Âu làm mọi cách có thể để duy trì đối thoại giữa Nga và phương Tây, và mời gọi Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) “đóng một vai trò quan trọng” trong việc xây dựng cuộc đối thoại.

Ngọc Yến - Vatican News

Thư được ký bởi Đức Tổng Giám mục Hilarion là câu trả lời cho thư được gửi vào ngày 8/3 của Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu. Trong thư, Đức Hồng y Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg, đã thúc giục Đức Thượng phụ Mátxcơva can thiệp để chính quyền Nga chấm dứt cuộc chiến chống Ucraina.

Thư gửi đến Đức Hồng y có đoạn viết: “Trong những ngày này, những lời cầu nguyện và suy nghĩ của hàng triệu Kitô hữu trên khắp thế giới đang lo ngại về những diễn biến thảm kịch ở Ucraina. Quan hệ giữa phương Tây và Nga đang đi vào bế tắc, dẫn đến mất lòng tin và khả năng hòa hợp”.

Vị Đặc trách ngoại giao của Toà Thượng phụ Mátxcơva chỉ rõ rằng “trong tình huống này, điều cần thiết là phải từ bỏ những lời nói tối hậu thư, thiết lập các kênh đối thoại và tổ chức các cuộc đàm phán chính thức và không chính thức có thể giúp đạt được một nền hòa bình công bằng”.

Ngài giải thích rằng trong tám năm qua, vào mỗi cử hành, Giáo hội Chính thống Nga đã cầu nguyện cho việc chấm dứt xung đột ở Ucraina. Và gần đây, một lời cầu nguyện đặc biệt cho sự phục hồi hòa bình đã được đưa vào Phụng vụ. Trong những ngày bi thảm này, các tín hữu của Giáo hội Chính thống, những người thuộc cả hai bên xung đột đều rất đau buồn.

Đức Tổng Giám mục Chính Thống viết: “Hôm nay, Đức Thượng phụ Kirill đang làm rất nhiều để khôi phục hòa bình và lòng tin, đặc biệt ở Ucraina. Điều quan trọng nhất trong tình huống này là làm mọi cách trong khả năng của mình để đảm bảo rằng các cuộc đàm phán trực tiếp tiếp tục, đưa đến kết quả càng sớm càng tốt và quan hệ giữa phương Tây và Nga vẫn có tiềm năng đối thoại”.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Hilarion tin rằng Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cuộc đối thoại, bằng cách làm việc với các đại diện của Liên minh châu Âu nhằm ngăn chặn sự leo thang của tình hình hiện nay”. (CSR_1222_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng ba 2022, 10:25