Tìm kiếm

Somalia Somalia  (AFP or licensors)

Tổ chức Trócaire của Giáo hội Công giáo Ailen kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho Somalia

Tổ chức Trócaire của Giáo hội Công giáo Ailen, một tổ chức hoạt động ở nước ngoài kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cứu trợ khẩn cấp cho Somalia. Đất nước hiện đang phải đối mặt với thảm hoạ nhân đạo, do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua.

Ngọc Yến - Vatican News

Theo Đơn vị Phân tích An ninh Lương thực và Dinh dưỡng của Somalia, hạn hán đang diễn ra ảnh hưởng đến khoảng 4,3 triệu người, khoảng 1,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng nặng. Còn theo báo cáo gần đây của UNICEF, có hơn 300 ngàn người có nguy cơ tử vong nếu họ không được điều trị khẩn cấp.

Cuộc khủng hoảng lương thực đã bắt đầu từ ba mùa mưa trước với lượng nước quá ít, và dự kiến tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn do một mùa mưa được dự báo là dưới mức trung bình từ tháng 4 đến tháng 6/2022. Trócaire ước tính, từ nay đến tháng 5, ở quốc gia Đông Phi này khoảng 4,6 triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp độ khẩn cấp.

Tình trạng thiếu nước đã buộc nhiều gia đình Somalia phải di cư đến các khu vực thành thị, làm tăng thêm khoảng 2,9 triệu người phải di dời do xung đột và biến đổi khí hậu ở nước này. Hơn 271 ngàn người đã rời khỏi nhà của họ, đổ xô đến các trại tị nạn trong nước vốn đã quá tải. Trócaire dự kiến con số đó sẽ tăng lên 1,4 triệu trong những tháng tới.

Khi cuộc khủng hoảng lương thực trở nên tồi tệ hơn, các đối tác nhân đạo đã tăng cường phản ứng của họ bằng cách lập trình lại các hoạt động đang diễn ra. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, họ không thể đáp ứng cho tất cả. Vào ngày 23/12/2021, các đối tác nhân đạo đã công bố Kế hoạch Ứng phó Nhân đạo Somalia năm 2022, với mục tiêu có được 1,46 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ 5,5 triệu người dễ bị tổn thương nhất. Cho đến nay, số tiền đến từ các nhà tài trợ chưa đạt 2% số tiền cần thiết. Do đó, Tổ chức Phi chính phủ Somalia, trong đó Trócaire là thành viên, đang kêu gọi các nhà tài trợ can thiệp càng sớm càng tốt để tránh thảm họa nhân đạo cho đất nước này.

Cuộc khủng hoảng lương thực ở Somalia xảy ra trong khi đất nước này đang vật lộn với bất ổn chính trị do bế tắc bầu cử gây ra, và với sự bùng phát các cuộc tấn công sau đó của nhóm khủng bố thánh chiến Al Shabaab. Quốc gia Sừng châu Phi rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi chế độ của tổng thống Siad Barre sụp đổ vào năm 1991 và được mô tả là một “quốc gia thất bại” với đặc điểm là “vô chính phủ và hỗn loạn”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng hai 2022, 11:39