Ám ảnh của sự nghiện ngập Ám ảnh của sự nghiện ngập   (© Notice: UNICEF photographs are copyrighted and may not be reproduced in any medium without written permission from authorized)

Các Giám mục Buenos Aires kêu gọi mọi người không dửng dưng với ma tuý

Các Giám mục vùng Buenos Aires của Argentina gửi thư mục vụ có tựa đề “Bạn không đơn độc, chúng ta hãy cùng khóc: ma túy giết người”, nhằm kêu gọi mọi người không dửng dưng với tệ nạn này, hiện đang gia tăng ở khu vực.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong những ngày vừa qua, ở phía bắc Buenos Aires, vì sử dụng cocain giả, pha tạp chất, hơn 20 người chết và hơn 80 người phải nhập viện. Theo các nhà chức trách hậu quả của việc sử dụng ma tuý giả vẫn chưa dừng. Cảnh sát đã thu giữ hơn 20.000 liều cocain có pha tạp chất và thực hiện nhiều vụ bắt giữ.

Trước thảm trạng này, một lần nữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Kitô khác lên tiếng, tái khẳng định sự dấn thân hỗ trợ những người nghiện ma túy của các Giáo hội, đồng thời tố cáo: “Nghiện: đó là một tiếng thét! Tiếng kêu cứu thống khổ, tình trạng nghiện ma túy đã lan rộng và phức tạp hơn”. Các Giáo hội xem nỗi đau này là nỗi đau của chính mình. Vì vậy, theo các Giáo hội, chính phủ cần phải ban hành “Luật Khẩn cấp về Nghiện”, không thể trì hoãn.

Trong một tuyên bố, các Giám mục Buenos Aires viết: “Ma túy là thứ giết người. Chúng ta không thể bỏ qua thảm trạng này và nhiều thảm trạng khác đang xảy ra hàng ngày. Chúng tôi vô cùng thương cảm trước những cái chết của những thanh niên và người lớn do sử dụng ma túy, chúng tôi cùng khóc với gia đình và bạn bè của họ vì quá đau đớn và bất lực. Chúng tôi đồng hành với các cuộc đấu tranh bằng lời cầu nguyện và sự gần gũi của chúng tôi”.

Đối với các gia đình có con bị nghiện ma tuý, các Giám mục bày tỏ sự cảm thông trước nỗi khổ của các cha mẹ. Các vị mục tử khuyên các cha mẹ không nản lòng, nhưng tìm đến với Chúa, vì Người là sức mạnh của người yếu đuối, và ở đâu cần, Chúa luôn xuất hiện với một trái tim nhân hậu rộng mở.

Đối với những người coi việc hợp pháp hóa ma túy là một giải pháp, đặc biệt liên quan đến hậu quả do “ma túy bị pha tạp chất” gây ra, các Giám mục nhắc lại rằng “hợp pháp hoá tiêu thụ các chất gây nghiện sẽ chỉ dẫn đến tiêu thụ nhiều hơn và nhiều người bị gạt ra bên lề xã hội”.

“Nhân quyền bị vi phạm phải thúc đẩy chúng ta hành động. Chúng ta không thể thờ ơ”, các Giám mục nhấn mạnh và một lần nữa yêu cầu toàn thể xã hội “cùng chung sức trong việc ngăn ngừa chứng nghiện ma tuý”, mời gọi mở thêm các Nhà nguyện, Câu lạc bộ và Trường học, hỗ trợ các trung tâm tiếp nhận, chữa bệnh và tái hòa nhập xã hội.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng hai 2022, 10:30