Tổng thống Pháp gặp gỡ 150 người của các hiệp hội và nhóm tham gia hỗ trợ các cộng đồng Ki-tô giáo ở Trung Đông Tổng thống Pháp gặp gỡ 150 người của các hiệp hội và nhóm tham gia hỗ trợ các cộng đồng Ki-tô giáo ở Trung Đông 

Pháp tài trợ gấp đôi cho các trường Ki-tô giáo ở Trung Đông

Tối ngày 1/2/2022, khi gặp gỡ 150 người của các hiệp hội và nhóm tham gia hỗ trợ các cộng đồng Ki-tô giáo ở Trung Đông, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã thông báo tăng gấp đôi số ngân quỹ do điện Elysée phân bổ để hỗ trợ mạng lưới các trường Ki-tô giáo ở các nước Trung Đông.

Hồng Thủy - Vatican News

Tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Đức ông Pascal Gollnisch

Trong cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Macron đã tặng Đức ông Pascal Gollnisch, giám đốc hiệp hội Œuvre d’Orient - một hiệp hội tham gia trực tiếp vào việc thu và phân bổ ngân quỹ cho các trường Ki-tô giáo Trung Đông - huân chương Légion d’honneur - Bắc đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất do nhà nước Pháp phong tặng.

Cam kết lâu dài của Pháp

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Macron nói: “Hỗ trợ các Ki-tô Đông phương là cam kết kéo dài cả thế kỷ của nước Pháp, một sứ mạng lịch sử, đáp lại nhu cầu không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh vì văn hóa, giáo dục, đối thoại trong khu vực đầy khó khăn đó”.

Trợ giúp Kitô giáo Trung Đông

Các quỹ hàng năm do chính phủ Pháp và tổ chức Œuvre d’Orient phân bổ để hỗ trợ cho các trường Ki-tô giáo Trung Đông đang trong tình trạng khó khăn sẽ tăng từ 2 đến 4 triệu euro. Ông Macron cũng thông báo rằng Pháp sẽ gia hạn khoản đóng góp trị giá 30 triệu euro cho Liên minh Quốc tế Bảo vệ Di sản Văn hóa ở các Khu vực Xung đột, được thành lập vào năm 2017 với sự hợp tác của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ngân quỹ của Pháp tài trợ cho các trường Ki-tô giáo ở Trung Đông được thành lập vào tháng 1/2020 theo sáng kiến của hiệp hội Œuvre d'Orient. Quỹ này đã hỗ trợ 174 cơ sở giáo dục vào năm 2021, trong đó có 129 cơ sở ở Li-băng, 16 ở Ai Cập, 7 ở Israel, 13 ở Palestine và 3 ở Jordan.

Hiệp hội Công giáo Œuvre d'Orient

Hiệp hội Công giáo Œuvre d'Orient được thành lập năm 1856. Dưới sự điều hành của Đức ông Gollnisch, từ năm 2010, hiệp hội đã gia tăng sự hợp tác với các tổ chức công của Pháp thông qua việc hỗ trợ cho các trường Ki-tô giáo bằng việc thành lập Quỹ cho các trường học Đông phương vào năm 2020; bảo vệ di sản Ki-tô giáo Đông phương bằng việc trùng tu các công trình và tượng đài Kitô giáo; quảng bá văn hóa Ki-tô giáo Đông phương trong khuôn khổ hợp tác với Viện Thế giới Ả Rập, và thành lập Viện Ki-tô giáo Đông phương, hợp tác với nhiều trường đại học Pháp và nước ngoài, vv. (Fides 02/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng hai 2022, 12:18