Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện với các Giám mục Pháp trong một buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện với các Giám mục Pháp trong một buổi gặp gỡ  (Vatican Media)

Các Giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu phân định trước cuộc bầu cử tổng thống

Ba tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, các Giám mục Pháp công bố một tài liệu có tựa đề “Hy vọng không thất vọng”, nhằm giúp các tín hữu suy tư những vấn đề liên quan đến việc bỏ phiếu, yêu cầu không bỏ phiếu trắng và nhắc lại những cạm bẫy công cụ hóa Kitô giáo trong chính trị.

Ngọc Yến - Vatican News

Tài liệu công bố ngày 18/01, được biên soạn dưới ánh sáng của học thuyết xã hội của Giáo hội. Đây không phải là lần đầu tiên các Giám mục lên tiếng trước cuộc bầu cử. “Hy vọng không thất vọng”, tài liệu dài 60 trang này là sự tiếp nối các lần bầu cử trước đó: Năm 2006 với tựa đề “Bạn đã làm gì với người anh em của bạn?”; Năm 2011 “Bỏ phiếu cho xã hội nào?”; Và năm 2016, “Trong một thế giới đang thay đổi, tìm lại ý nghĩa của chính trị”.

Suy tư của các Giám mục tập trung vào các chủ đề: Chọn chung sống hòa bình; Tôn trọng vô điều kiện đối với mọi sự sống con người; Thúc đẩy tự do, bình đẳng và tình huynh đệ; Tôn giáo: một cơ hội cho xã hội chúng ta để tìm ra ý nghĩa; Vì một hệ sinh thái toàn diện.

“Chính bằng sự khiêm tốn, Giáo hội Công giáo đã can thiệp vào cuộc tranh luận đang mở ra”, các Giám mục nhấn mạnh trong phần giới thiệu tài liệu, nhắc lại trách nhiệm thể chế của các mục tử trong vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng Giáo hội “cũng dám chia sẻ suy tư này, bởi vì Đấng mà chúng ta tin tưởng mời gọi chúng ta làm chứng cho Người, vượt ra ngoài những lỗi lầm và tội lỗi mà chúng ta nhìn nhận”, các Giám mục giải thích.

Theo các Giám mục, thách đố của Pháp hiện nay là sự chia rẽ xã hội, mất cân bằng do đại dịch. Đây là những điểm cần phải được suy tư. Nguy cơ làm rạn nứt cộng đồng quốc gia của chúng ta cũng như sự trỗi dậy căng thẳng quốc tế là có thật. Vì vậy các Giám mục nhấn mạnh sự đóng góp của mỗi người phải làm sao có thể “đảm nhận tốt hơn trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi người”. “Chúng ta không thể để mình bị nhốt trong cay đắng hoặc chán nản”, các Giám mục cảnh báo.

Đức cha Matthieu Rougé, Giám mục của Nanterre, đồng thời là thành viên của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục và là một trong những tác giả của tài liệu, giải thích: “Đây không phải là vấn đề phân rẽ cuộc tranh luận bầu cử, nhưng là làm cho nó phong phú”. Đức cha hy vọng có thể “tham gia vào cuộc đối thoại với các ứng cử viên”.

Cuối cùng, một lần nữa các Giám mục lưu ý kêu gọi trách nhiệm của mỗi công dân và bác bỏ mọi hình thức công cụ hóa Kitô giáo: “Chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn và nguy hiểm. Thời gian sắp tới sẽ rất quan trọng”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng một 2022, 10:59