ĐTC và các nữ tu Thái Lan ĐTC và các nữ tu Thái Lan 

Chính phủ Thái Lan khen ngợi sự phục vụ của Ki-tô hữu ở nước này

Ngày 20/12/2021, trong bầu khí chuẩn bị lễ Giáng sinh, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo của Thái Lan, ông Kriengkrai Boonyasith, đã có cuộc gặp gỡ với phái đoàn đại diện của 5 hệ phái Ki-tô giáo tại nước này và đánh giá cao công việc của các Ki-tô hữu trên khắp đất nước, đặc biệt là ở “các vùng ngoại vi của xã hội”.

Hồng Thủy - Vatican News

Vụ trưởng Vụ Tôn giáo của Thái Lan nói: “Để thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa, quý vị cung cấp rất nhiều dịch vụ xã hội đáng khen ngợi ở nhiều nơi trên đất nước, đặc biệt là ở những vùng ngoại vi của xã hội.”

Ông Kriengkrai cho biết ông vô cùng xúc động trước ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Ông nói: “Chúa Giê-su được sinh ra như một món quà của Thượng Đế ban tặng cho nhân loại. Cuộc đời và những lời dạy của Người thật đẹp.” “Người rất yêu thương chúng ta và cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi bằng cách chết trên thập tự giá.”

Cảm ơn sự dấn thân của Kitô hữu

Nhân dịp này ông Kriengkrai cảm ơn sự phục vụ của phái đoàn Ki-tô giáo trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển xã hội. Ông cũng bày tỏ những lời cảm ơn chân thành đối với những công việc bác ái mà các Ki-tô hữu đã làm cho những người nghèo khó và dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, khi họ giúp cung cấp thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác cho những người gặp khó khăn.

Theo hiến pháp Thái Lan, quốc gia có đa số dân theo Phật giáo, nước này không có quốc giáo. Hiến pháp đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, mặc dù luật pháp quy định nhà vua phải là một Phật tử.

Vụ Tôn giáo được pháp luật giao trách nhiệm điều hành các vấn đề tôn giáo trong nước bằng cách “bảo tồn, phát huy, hỗ trợ và bảo vệ” Phật giáo và các tôn giáo khác đã được chính quyền phê duyệt. Nó hỗ trợ và phát triển tri thức song hành với những giá trị tốt đẹp, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết tốt đẹp và sự hiệp nhất giữa các tín đồ của tất cả các tôn giáo. Nó cũng nâng cao việc áp dụng các nguyên lý và giá trị tôn giáo vào cuộc sống hàng ngày.

Việc truyền giáo đã được bắt đầu tại Thái Lan cách đây 350 năm. Trong số 69,5 triệu người, gần 95% là Phật tử trong khi tín hữu Công giáo chiếm chưa đến 1% dân số. (Fides 21/12/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng mười hai 2021, 11:41