Các tín hữu tham gia một đoàn rước kiệu Đức Mẹ ở Lộ Đức Các tín hữu tham gia một đoàn rước kiệu Đức Mẹ ở Lộ Đức 

Bộ trưởng nội vụ Pháp lên án những lời đe doạ chống tín hữu Công giáo trong một cuộc rước kiệu Đức Mẹ

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã lên án những lời đe dọa chống lại các tín hữu Công giáo tham gia cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào ngày 8/12/2021 tại Nanterre, ở ngoại ô phía tây Paris. Ông thất vọng về những điều theo ông là “những hành động không thể chấp nhận được”.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 11/12/2021, ông Darmanin viết trên Twitter: “Quyền tự do thờ phượng phải được thực hiện trong sự hoàn toàn thanh thản ở đất nước chúng ta,” và ông bày tỏ “sự ủng hộ đối với người Công giáo ở Pháp.”

Bộ trưởng nội vụ Pháp lên án những lời đe doạ chống tín hữu Công giáo trong cuộc rước kiệu Đức Mẹ

Nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin, vào tối thứ Tư 8/12/2021, trong một cuộc rước hàng năm, khoảng 30 người Công giáo đã khởi hành từ nhà nguyện thánh Giuse trong vùng đến giáo xứ Đức Maria cách đó khoảng một cây số, dọc theo tuyến đường đã được chính quyền địa phương phê duyệt. Nhưng sau 7 giờ tối, khi họ đi được vài trăm mét, một nhóm người lạ mặt trên đường đã dùng những lời lẽ hận thù tấn công họ.

Theo báo Figaro, những lời đe dọa bao gồm những tiếng hô to “Kafirs”, một thuật ngữ tiếng Ả Rập có nghĩa là “những kẻ ngoại đạo” và “Wallah” - [Tôi thề] trên Kinh Coran, tôi sẽ cắt cổ các người.

Thầy phó tế vĩnh viễn Jean-Marc Sertillange của giáo xứ Đức Maria cho biết, “Sau đó, họ tạt nước vào chúng tôi, rồi giật lấy một trong những ngọn đuốc và ném về phía chúng tôi.” Khi cảnh sát đến, nhóm khoảng chục người này đã bỏ chạy và cuộc rước được tiếp tục.

Chính quyền địa phương cho biết họ cực lực lên án “những lời lăng mạ, đe dọa và uy hiếp” trong cuộc rước và bày tỏ tình liên đới với những người Công giáo ở Nanterre. Họ cho biết, “Các cơ quan thực thi pháp luật được huy động để bắt giữ và đưa ra công lý các thủ phạm của những hành vi không thể dung thứ này.” (CNA 12/12/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng mười hai 2021, 11:08