Tổng Thư ký của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới Tổng Thư ký của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới 

Các hình thức mới của chứng tá đại kết

Nhằm tái khởi động tương quan giữa hành trình đại kết và xây dựng hòa bình, hôm 10/11, Ủy ban truyền giáo thế giới và loan báo Tin Mừng của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC), đã tổ chức hội thảo trên web để giới thiệu sách “Lời kêu gọi trở thành môn đệ. Sứ vụ trong cuộc hành hương công lý và hòa bình”.

Ngọc Yến Vatican - News

Sách thu thập một loạt kinh nghiệm có được trong hành trình vì công lý và hòa bình, một trong những dấn thân chính của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới sau Đại hội đồng ở Busan (2013), và tiếp tục được tái khẳng định trong Hội nghị Arusha (2018). Trong các đóng góp cá nhân, có sự tham chiếu mạnh mẽ đến các sáng kiến, kể cả các sáng kiến của địa phương, đã được đánh dấu trong những năm qua, với lời mời gọi coi chúng là điểm khởi đầu để mở ra một mùa đại kết mới.

Tại buổi hội thảo, linh mục Chính thống Ioan Sauca, Tổng Thư ký của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, nhắc lại tầm quan trọng hoạt động truyền giáo trong phong trào đại kết ngay từ khi mới thành lập, nhấn mạnh rằng cuốn sách này hỗ trợ hành trình của rất nhiều Kitô hữu, và đặc biệt chú ý đến quan điểm của hội đồng tiếp theo.

Tổng Thư ký khẳng định, chính vì những chủ đề được đề cập, bản văn không chỉ quan tâm đến những người trực tiếp tham gia truyền giáo, nhưng còn trở thành nguồn để mở ra một suy tư về những hình thức mới của chứng tá đại kết trong xã hội đương đại, bởi vì “tình yêu Đức Kitô hướng dẫn thế giới đến sự hòa giải và hiệp nhất”.

Trong buổi gặp gỡ, các tham dự viên còn xem xét việc tiếp nhận các vấn đề mà Ủy ban đã giải quyết trong những năm gần đây, xác định chương trình nghị sự chuẩn bị cho Đại hội đồng tiếp theo của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, dự kiến diễn ra từ ngày 31/8 đến 8/9/2022 ở Karlsruhe.

Cuộc họp cũng nói về những triển khai của Hội nghị Arusha, trong đó một loạt đề xuất đã được đưa ra và sau đó không thực hiện được, do những nguyên nhân khác nhau, trên hết do đại dịch đã dẫn đến những điều kiện mới của những người bị loại ra bên lề và người nghèo.

Sau cùng, các tham dự viên đưa ra yêu cầu, mong muốn Hội nghị tiếp theo trở thành cơ hội thảo luận về nhu cầu tiếp tục suy tư liên quan đến việc tái xác định tư cách môn đệ trong cuộc sống hàng ngày của các cộng đoàn địa phương. Đây là một bước để đưa sứ vụ của Kitô hữu trở thành yếu tố trung tâm trong việc tái suy nghĩ xã hội, tiếp tục trên con đường xây dựng hòa bình bắt nguồn từ công lý, dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng mười một 2021, 11:31