Người dân Haiti biểu tình chống các vụ bắt cóc Người dân Haiti biểu tình chống các vụ bắt cóc 

Hai người trong nhóm 17 nhà truyền giáo và người thân bị bắt cóc tại Haiti được trả tự do

Ngày 21/11/2021, Tổ chức Viện trợ Kitô giáo có trụ sở tại Ohio cho biết, hai con tin trong nhóm 17 người, gồm các nhà truyền giáo Bắc Mỹ thuộc tổ chức và người thân của họ, bị bắt cóc gần thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 16/10/2021, đã được trả tự do.

Hồng Thủy - Vatican News

Nhóm 17 người, gồm 6 người đàn ông, 6 phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 48, và 5 trẻ em dưới 15 tuổi, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi, tất cả đều là người Mỹ, trừ một công dân Canada, đã bị băng đảng “400 Mawoza” bắt cóc sau khi thăm một nhà mồ côi mà họ đang quyên góp giúp đỡ.

Trong thông cáo đăng trên trang web, Tổ chức Viện trợ Kitô giáo nói rằng họ không thể cung cấp hoặc xác nhận tên của những người được thả, điều kiện thả họ, nguồn gốc hoặc vị trí hiện tại của họ, nhưng cho biết rằng hai con tin được trả tự do đều an toàn và bình an vô sự, tinh thần tốt và được chăm sóc.

Trước đó, băng đảng “400 Mawoza" đã đòi số tiền chuộc 17 triệu đôla để đổi lấy sự an toàn cho các nạn nhân.

Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội vào cuối tháng 10, kẻ cầm đầu băng nhóm có vũ trang này đã đe dọa sẽ hành quyết các con tin. Vài ngày sau, cảnh sát Haiti thông báo “đã nhận được bằng chứng tất cả các con tin đều còn sống”.

Một số đặc vụ FBI hợp tác với chính quyền Haiti và cơ quan chống bắt cóc của cảnh sát quốc gia, đã đàm phán với những kẻ bắt cóc trong hơn một tháng.

Tình trạng mất an ninh tại Haiti

Haiti bị Hoa Kỳ xếp vào số các quốc gia vùng đỏ, nghĩa là nguy hiểm. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân nước mình không nên đến Haiti, đặc biệt là vì đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc mà “nạn nhân thường xuyên là công dân Mỹ”.

Tuần trước, Hoa Kỳ và Canada cũng khuyến cáo công dân của họ sống ở Haiti tìm cách rời khỏi đất nước nơi các băng nhóm vũ trang đang mở rộng tầm kiểm soát, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng.

Theo Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu Nhân quyền có trụ sở tại Port-au-Prince, các băng đảng có vũ trang đã thực hiện hơn 800 vụ bắt cóc đòi tiền chuộc kể từ đầu năm. Vào tháng 4, 10 người, trong đó có hai tu sĩ Pháp đã bị bắt cóc trong 20 ngày. (La Presse 21/11/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng mười một 2021, 11:15