1630915582342.jpg

Slovakia bỏ yêu cầu phải chích ngừa mới được tham dự các cuộc gặp gỡ với ĐTC

Ngày 5/9/2021, hãng tin Ansa đưa tin rằng chính quyền Slovakia đã quyết định thu hồi quyết định chỉ cho phép những người đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 được tham dự các sự kiện công cộng trong chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, từ ngày 12-15/9/2021.

Hồng Thuỷ - Vatican News

Thông cáo của Hội đồng giám mục Slovakia cho biết, những người muốn tham dự chỉ cần có xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc giấy chứng nhận đã phục hồi sau khi nhiễm virus.

Trong số gần 5,5 triệu người Slovakia, chỉ khoảng 50% đã tiêm vắc-xin, so với tỷ lệ 70% của toàn châu Âu; ở các vùng phía đông như Prešov, Košice, tỷ lệ thậm chí còn thấp hơn. Đây là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm virus và tử vong theo phần trăm dân số cao nhất ở châu Âu.

Theo quy định trước đây, chỉ những người Slovakia được tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 mới có thể đăng ký tham dự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Số lượng người đăng ký tham dự hiện tại thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Trong thư mục vụ gửi các tín hữu hồi cuối tháng 8, các giám mục Slovakia đã mời gọi các tín hữu xem việc phải đăng ký tham dự như một hy sinh và mời gọi họ đừng ở nhà. Các ngài nói: “Hãy đến! Bratislava, Prešov, Košice và Šaštín rất mong được gặp anh chị em!”. (Ansa 05/09/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng chín 2021, 12:16