Các cựu thông dịch viên người Afghanistan từng làm việc với quân đội Mỹ biểu tình ở Kabul Các cựu thông dịch viên người Afghanistan từng làm việc với quân đội Mỹ biểu tình ở Kabul  

Các Giám mục Hoa Kỳ chào mừng chính phủ hỗ trợ người Afghanistan

Các Giám mục Hoa Kỳ chào mừng nỗ lực của chính phủ trong việc sơ tán và cứu các công dân Afghanistan, những người đã giúp quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố, Đức Tổng Giám mục José Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Mario Dorsonville, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục viết: “Chúng tôi tự hào có cơ hội chào đón và hỗ trợ những người đã giữ an toàn cho người Mỹ ở Afghanistan. Khi làm việc với Hoa Kỳ, những người này đã đặt sự sống của họ và người thân trong gia đình và bạn bè của họ vào tình thế nguy hiểm. Bây giờ họ bỏ lại tất cả để bắt đầu cuộc sống mới ở đây, như thế những hy sinh mà họ đã thực hiện sẽ được nhìn nhận”.

Trong tuyên bố, các Giám mục cũng bày tỏ niềm vui vì có cơ hội hợp tác với chính phủ. Giáo hội thực hiện điều này qua uỷ ban Phục vụ Di cư và Tị nạn, cũng như các tổ chức bác ái Công giáo khác, nhằm “đảm bảo sự chào đón nồng nhiệt và tái định cư an toàn cho những người đã đóng góp rất nhiều” cho Hoa Kỳ. Các mục tử cũng hoan nghênh Quốc hội đã thông qua dự luật bổ sung khẩn cấp nhằm giúp bảo vệ và chào đón những người Afghanistan đang gặp nguy hiểm.

Trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám mục viết: “Mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải gìn giữ phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, khi chào đón người mới đến, chúng ta cần phải vượt qua nỗi sợ hãi để đi đến gặp gỡ, chào đón họ. Đây là một cơ hội để đến gần người khác, để biết được họ sống ở đâu và hoàn cảnh như thế nào”.

Kể từ năm 2001, Mỹ đã tham gia vào chiến dịch quân sự ở Afghanistan và sau đó là Iraq. Trong thời gian đó, hàng ngàn người Afghanistan và công dân Iraq đã hỗ trợ quân đội Mỹ, nhân viên nhân đạo và các nhà ngoại giao trong khu vực bằng các công việc như thông dịch, dịch thuật, vận chuyển, an ninh và các dịch vụ quan trọng khác. Khi làm những công việc này, họ và gia đình luôn ở trong tình trạng nguy hiểm.

Năm 2006, Quốc hội Hoa Kỳ đã cho phép một chương trình nhân đạo lưỡng đảng cung cấp Thị thực Nhập cư Đặc biệt  cho những người trợ giúp này. Vào tháng 7/2021, Quốc hội cũng đã thông qua dự luật bổ sung khẩn cấp lưỡng đảng, phân bổ hơn 1 tỷ đô la cho việc hỗ trợ họ, cũng như cho phép thêm 8.000 thị thực cho chương trình Thị thực Nhập cư Đặc biệt và hợp pháp hóa quy trình xin thị thực Hoa Kỳ cho những trường hợp người Afghanistan gặp rủi ro.

Nhóm đầu tiên gồm khoảng 200 người Afghanistan được chính quyền Biden hứa cho tị nạn đã đặt chân đến Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 30/7. Khi rời hỏi đất nước, những người Afghanistan này được thoát khỏi các tay súng Taliban, những người luôn muốn trả thù và giết những ai đã làm việc cho quân đội Hoa Kỳ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng tám 2021, 11:31