Biểu tình phản đối Zede Biểu tình phản đối Zede  (AFP or licensors)

Các Giám mục Honduras tố cáo chính phủ vi phạm hiến pháp trong việc phát triển kinh tế

Hội đồng Giám mục Honduras tố cáo chính phủ vi phạm hiến pháp vì đã không quản lý đúng các dự án phát triển kinh tế, làm biến đổi đời sống xã hội và chính trị của khu vực, ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Honduras cáo buộc chính phủ “thiếu lắng nghe” và “không quan tâm” khi thành lập cái gọi là Khu vực việc làm và phát triển kinh tế, gọi tắt là Zede. Theo các Giám mục, “khu vực được tạo ra vi phạm Hiến pháp một cách công khai và tổn hại đến quy hoạch lãnh thổ của chúng ta”.

Zede là ý tưởng của nhà kinh tế Mỹ Paul Romer và được thực hiện chủ yếu ở các nước châu Á, là công cụ mang lại mức độ tự chủ cao cho các khu vực trên lãnh thổ quốc gia, với khả năng thu hút vốn nước ngoài nhằm tạo ra sự phát triển và việc làm. Quyền tự chủ về lãnh thổ đồng thời là thuế, hải quan, lao động, tư pháp.

Theo những người phê bình dự án, trong đó có các Giám mục, triển vọng phát triển chỉ là ảo tưởng, và điều này còn thể hiện rõ hơn ở Honduras, một lãnh thổ mà tham nhũng và tội phạm ngày càng gia tăng.

Hội đồng Giám mục đặt câu hỏi: “Liệu dự án này có thực sự mang lại cho chúng ta những lợi ích như đã hứa không? Hay đó chỉ  là một làn khói cho việc thảo luận, trong khi thời gian trôi qua và các vấn đề thực tế của đất nước không được giải quyết? Nếu Zede phải tạo ra sự phát triển như họ đã nói với chúng ta, tại sao cho đến nay điều này vẫn chưa được thực hiện?”.

Hội đồng Giám mục cũng phê bình thái độ của Quốc hội tại thời điểm khó khăn này, tố cáo rằng thay vì đưa ra giải pháp, họ đã lẩn tránh vấn đề. Các Giám mục viết: “Tại sao họ lại dễ dàng rửa tay khi đứng trước với một vấn đề lớn như vậy, một vấn đề mà chính họ đã gây ra”. Từ đây, các vị mục tử kháng nghị lên Tòa án Tư pháp Tối cao không để cho “trò chơi chính trị của Quốc hội ảnh hưởng và phải duy trì sự độc lập của họ, không cúi đầu trước những lợi ích trái với lợi ích của nền Cộng hòa”.

Các Giám mục kết luận: “Chúng tôi, các giám mục không phản đối sự phát triển của Honduras, nhưng không phải theo cách này. Vì vậy, chúng tôi không ủng hộ việc tạo ra các Zede”. (Sir. 29/7/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng bảy 2021, 16:00