Đức Mẹ Fatima Đức Mẹ Fatima 

Macao phát hành hai tem tôn vinh Đức Mẹ Fatima

Để tôn vinh truyền thống tôn sùng Đức Mẹ từ lâu đời của những người Công giáo tại Macao, thuộc Trung Quốc, chính quyền đặc khu hành chính Macao, đã quyết định xuất bản hai con tem về Đức Mẹ Fatima.

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng cục Dịch vụ Bưu chính và Viễn thông sẽ phát hành một lốc gồm hai tem, với hình ảnh cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima có truyền thống từ nhiều thập kỷ tại Macao vào ngày 13/5, ngày Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ mục đồng tại Fatima, Bồ Đào nha, năm 1917.

Các quan chức của Giáo hội ca ngợi quyết định này là sự công nhận vai trò quan trọng của Giáo hội trong việc làm phong phú xã hội và văn hóa ở Macao.

Lễ Đức Mẹ Fatima truyền thống tại Macao

Lễ Đức Mẹ Fatima được Đức cha Jose D. Costa Nunes, người Bồ Đào Nha, đưa đến Macao vào năm 1929, khi lãnh thổ này còn dưới quyền cai trị của Bồ Đào nha. Từ đó, lễ này đã trở thành một sự kiện Công giáo thường niên đặc trưng của Giáo phận Macao. Hàng năm, nhiều người từ nhiều nơi khác nhau của Trung Quốc và nước ngoài đổ về Macao để tham gia vào sự kiện. Đoàn rước đi từ nhà thờ thánh Đaminh đến nhà nguyện Penha, hát thánh ca và đọc kinh Mân Côi.

Sự công nhận của chính quyền

Năm 2019, chính quyền Macao đã nhìn nhận cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima thuộc vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của chính phủ. Năm ngoái, do đại dịch virus corona, cuộc rước đã bị đình chỉ. Năm nay nó có thể sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ hơn.

Macao có khoảng 680.000 dân, với đa số là người gốc Hoa; có vài ngàn người gốc Macan và người nước ngoài di cư, bao gồm người Bồ Đào Nha, Philippines và Việt Nam. Khoảng 80% dân số Macao là Phật tử và khoảng 7% là Ki-tô hữu, trong đó có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo, thuộc 9 giáo xứ. (Ucanews 10/05/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng năm 2021, 11:41