Biểu tình ở Colombia Biểu tình ở Colombia 

Các Giám mục Colombia kêu gọi chính phủ đối thoại với người biểu tình

Các Giám mục Colombia kêu gọi chính phủ đối thoại với những người biểu tình, để lắng nghe và giải quyết xung đột cách ôn hòa.

Ngọc Yến - Vatican News

Các Giám mục đưa ra lời mời gọi tiếp theo sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hôm Chúa nhật 23/5 tại buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Sau khi tái bày tỏ lo âu về tình hình căng thẳng và tranh chấp giữa chính phủ Colombia với chương trình cải tổ và những người biểu tình chống đối, các cộng đoàn và các thành phần khác, dẫn đến hậu quả là có nhiều cuộc đụng độ và xung đột đã xảy ra, Đức Thánh Cha tái kêu gọi đối thoại và giải quyết vấn đề.

Hội đồng Giám mục viết trong một sứ điệp: “Chúng tôi, các Giám mục Công giáo Colombia xác nhận rằng đối thoại là cách thích hợp nhất để nhận ra những gì phải luôn được khẳng định và được tôn trọng trong xã hội. Qua đó chính phủ có thể lắng nghe, hiểu và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của những người đã sử dụng quyền phản kháng hòa bình, và để cùng nhau xây dựng hòa giải và hòa bình như chúng ta mong muốn”.

Các Giám mục nói rằng Đức Thánh Cha đã yêu cầu vì lý do nhân đạo phải tránh các hành vi gây thiệt hại cho người dân, trong khi họ thực hiện quyền phản đối ôn hòa, đồng thời yêu cầu tin tưởng và kiên trì đối thoại, ngay cả khi xem ra các lập trường căng thẳng và không thể hòa giải. Trong sứ điệp, các vị mục tử không quên mời gọi người dân Colombia kiên trì cầu nguyện để cuộc đối thoại có thể được tiếp tục.

Cũng liên quan đến việc đối thoại, trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức cha José Luis Rueda Aparicio, Tổng Giám mục Bogotá nhấn mạnh “đối thoại đòi hỏi trí tuệ, khôn ngoan, và can đảm. Và chắc chắn người cướp mạng sống của người khác không phải là người can đảm”.

Cho tới nay, Ủy ban Đình công Quốc gia đã triệu tập hai ngày biểu tình mới trên toàn quốc, 26 và 28/5. Thông báo được đưa ra vài ngày trước bởi chủ tịch tổ chức công đoàn Trung ương, ngay trước khi tham gia cuộc họp đối thoại thứ ba với chính phủ để vượt qua làn sóng biểu tình trong nước. Về phần ông Ivan Duque, tổng thống Colombia đã gây bất ngờ khi tuyên bố bổ nhiệm Bộ trưởng Văn hóa mới, trong một sáng kiến được giới phân tích đánh giá là một nỗ lực nhằm đáp ứng những lo ngại của nhiều người trẻ đã tham gia các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây. (Sir.24/5/2021) 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng năm 2021, 12:29