Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq 

Ủy ban Cấp cao về Tình huynh đệ Nhân loại ca ngợi chuyến tông du của ĐTC tới Iraq

Ủy ban Cấp cao về Tình huynh đệ Nhân loại ca ngợi chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tới Iraq, khẳng định rằng đây là một bước quan trọng đối với thế giới và là sự thúc đẩy các giá trị được văn kiện về tình huynh đệ nhân loại đề nghị.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong chuyến tông du kéo dài 4 ngày tới Iraq, Đức Thánh Cha đã đến thăm một số thành phố của Iraq. Ngài cũng đã tham dự cuộc họp đối thoại liên tôn ở thành cổ Ur. Trong bài phát biểu tại Ur, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại và kêu gọi tín đồ các tôn giáo làm sống lại các giá trị của tình huynh đệ nhân loại.

Đức Hồng y Ayusu Geksot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và là thành viên của Ủy ban Cấp cao về Tình huynh đệ Nhân loại, đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến thăm Iraq, nói rằng, khi thực hiện chuyến tông du Đức Thánh Cha muốn “thúc đẩy đối thoại văn hóa và văn hóa quy tụ và hòa nhập để mọi người trong xã hội có thể có được hòa bình, không phân biệt chủng tộc, văn hóa hay tôn giáo”.

Giáo sư Mohamed al-Mahrasawi, Hiệu trưởng Đại học Al-Azhar và là thành viên của Ủy ban, cho rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha là một cử chỉ hàn gắn vết thương của người dân Iraq sau nhiều năm chiến tranh và tàn phá, là một lời kêu gọi lòng khoan dung và hội tụ các giá trị quyền công dân và sự chung sống giữa mọi người dân Iraq và tất cả các dân tộc trong khu vực. Đây là phản ứng tốt nhất trước những lời kêu gọi căm thù và thái độ cực đoan, đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người vô tội.

Ông Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chủ tịch Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, thành viên của Ủy ban, đã ca ngợi kết quả chuyến thăm của Đức Thánh Cha, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Đức Thánh Cha quyết tâm hoàn thành chuyến tông du cho thấy ngài tin tưởng vào sự cần thiết phải áp dụng các nguyên tắc của tình huynh đệ nhân loại. Thực vậy, chuyến thăm là một áp dụng thực tế tài liệu tình huynh đệ và là một ví dụ cho những gì tình huynh đệ nhân loại có thể đạt được khi đối mặt với những hô hào gây chia rẽ, hận thù và cực đoan.

Thẩm phán Mohamed Abdelsalam, Tổng thư ký của Ủy ban nhấn mạnh rằng, chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Cha đã làm sáng tỏ sự đa dạng về tôn giáo và văn hóa ở Iraq và khu vực, và làm thế nào để sự đa dạng này có thể đạt được hòa bình và sự gắn kết giữa các cộng đoàn. Chuyến thăm mang một thông điệp mạnh mẽ kêu gọi thế giới ủng hộ các nạn nhân chiến tranh và chủ nghĩa cực đoan, không bỏ rơi họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thẩm phán cho biết Ủy ban sẽ chuẩn bị một nghiên cứu về kết quả của chuyến viếng thăm để đưa ra các kế hoạch tương lai của Ủy ban, vì lợi ích của người dân Iraq. (CSR_1734_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng ba 2021, 10:30