Người di cư đến Mexico Người di cư đến Mexico 

Các Giám mục Mêxicô bày tỏ sự “lạc quan” về chính sách nhập cư của tổng thống Biden

Hội đồng Giám mục Mexico bày tỏ sự “lạc quan” trước những chính sách nhập cư của tổng thống Joe Biden. Nhưng cũng lo ngại về tình hình của người di cư ở Mexico, do các nhóm tội phạm liên quan đến nhập cư gia tăng.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một ghi chú được ký bởi Đức cha José Guadalupe Torres Campos, Giám mục của Ciudad Juárez, phụ trách về Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục, các Giám mục giải thích: “Chúng tôi biết những quy trình này cần thời gian, nhưng chúng tôi tin vào thiện chí và hy vọng các nhà lập pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách do tổng thống Joe Biden đề xuất”.

Tuy nhiên, các Giám mục cảnh báo: “Các chính sách di cư này đã tạo nên sự lạc quan thái quá đối với người di cư. Họ hy vọng sẽ sớm có thể vào Hoa Kỳ. Có nhiều người đang di chuyển đến biên giới từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là Trung Mỹ và Mexico, gây tình trạng tắc nghẽn ở biên giới phía Bắc. Nhiều người đang cố gắng vượt biên bất hợp pháp, nhưng do hiệu lực quy chế của Hoa Kỳ liên quan đến phúc lợi và sức khỏe cộng đồng, họ bị bắt và ngay lập tức bị đưa về Mexico, không cần thủ tục hợp lệ, không phân biệt quốc tịch và không đánh giá nhu cầu bảo vệ quốc tế”.

Các Giám mục viết tiếp: “Hơn nữa, ở Mexico chúng tôi nhận thấy sự gia tăng bạo lực, bất an và nạn buôn người. Tình trạng mất an ninh và bạo lực đang gây ra sự di dời của nhiều gia đình, đặc biệt nơi những người bản địa ở Chiapas và Guerrero, đang di chuyển đến biên giới phía bắc để xin tị nạn ở Hoa Kỳ”.

Giám mục Ciudad Juárez tố cáo rằng do “các chính sách bắt bớ, giam giữ, trục xuất và đàn áp di cư do chính phủ Mexico thực hiện, nạn buôn người của các nhóm tội phạm có tổ chức đã gia tăng đáng kể, và do đó, sự hiện diện của ‘coyote- sói đồng cỏ’ đang tìm cách bắt giữ và bắt cóc những người di cư cho hoạt động của chúng”. Ngài cũng chỉ trích mạnh mẽ đối với việc quân sự hóa ngày càng tăng ở biên giới phía nam, sự gia tăng các hành vi đàn áp “vô nhân đạo” của cảnh sát và những cải cách gần đây không cung cấp không gian tiếp nhận cho trẻ vị thành niên nhập cư không có người lớn đi kèm. (Sir. 29/3/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng ba 2021, 11:39