Haiti Haiti 

Các Giám mục Haiti: Đất nước trên bờ vực bùng nổ, hãy hiệp nhất

Nhận định tình hình đất nước đang đứng trên bờ vực của sự bùng nổ, các Giám mục Haiti gửi sứ điệp cho toàn thể dân Chúa, kêu gọi mọi người hãy đoàn kết, đồng thời bày tỏ lập trường của Giáo hội về chính trị và yêu cầu chính phủ đối thoại.

Ngọc Yến - Vatican News

Các Giám mục viết: “Haiti đang trải qua một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và trên bờ vực của sự bùng nổ. Cuộc sống hàng ngày của người dân đối diện với cái chết, các vụ giết người, phạm pháp nhưng không bị trừng phạt và tình trạng bất an đã gây ra sự bất bình ở khắp mọi nơi, trong hầu hết các khu vực”.

Các Giám mục khẳng định: “Không ai đứng trên luật pháp và Hiến pháp quốc gia, vì vậy, một số vấn đề như thành lập hội đồng bầu cử lâm thời hoặc soạn thảo hiến pháp khác chỉ làm trầm trọng thêm những căng thẳng, làm cho đất nước trở thành một nơi không thể sinh sống. Tình trạng càng trở nên bất an với những vụ bắt cóc liên tục và khủng hoảng kinh tế và chính trị xã hội nghiêm trọng, do chất độc thù hận và ngờ vực thúc đẩy. Chúng ta phải chịu đựng tất cả những điều này sao?”.

Các Giám mục bày tỏ lập trường của Giáo hội về chính trị: “Khi bước theo Chúa Kitô, Giáo hội luôn đứng về phía luật pháp, sự thật, công lý, và tôn trọng sự sống và phẩm giá con người”. Do đó, các Giám mục hy vọng rằng mọi người có thể tìm kiếm và đồng thuận trong mọi vấn đề nan giải. Cần một cuộc đối thoại xã hội và thể chế, để tránh những hậu quả tai hại. Chìa khóa của mọi thứ là sự đồng thuận. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể ngăn Haiti lún sâu hơn nữa xuống vực thẳm.

Tiếp đến, các Giám mục yêu cầu lực lượng an ninh bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân, chấm dứt các hành vi bạo lực. Và đối với người dân, Giáo hội mời gọi mọi người tuân giữ kỷ luật, hành động theo lý trí và sự khôn ngoan trong việc theo đuổi lợi ích tốt nhất của quốc gia, đồng thời luôn dấn thân và không sợ hãi. Các Giám mục hy vọng rằng mọi người có thể làm mới tình yêu của mình đối với quê hương chung.

Từ tháng 10/2019, tình hình Haiti đã trở nên trầm trọng, người dân xuống đường phản đối tổng thống Jovanel Moise, bị cáo buộc tham nhũng. Bầu không khí bất an liên tục khiến cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 10/2020 bị hủy bỏ. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, bạo lực do các băng đảng có vũ trang gây ra, cái gọi là “đội tử thần” gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi, hơn nữa “trong bối cảnh gần như hoàn toàn không bị trừng phạt”. Hiện đất nước đang chuẩn bị cho một vòng bầu cử ba lần dự kiến vào ngày 25/4: một cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp, tuy nhiên, văn bản vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo và là đối tượng bị chỉ trích từ nhiều phía.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng hai 2021, 20:14