Em bé Em bé 

HĐGM Ý: Nói “có” với sự sống có nghĩa là thay đổi lịch sử

Tự do, sự sống và trách nhiệm là những chủ đề chính trong sứ điệp của Hội đồng Giám mục Ý cho Ngày Quốc gia vì Sự sống lần thứ 43, sẽ được cử hành vào ngày 07/02/2021.

Ngọc Yến - Vatican News

Khởi đi từ thời gian đại dịch buộc mọi người phải sống những giới hạn và khoảng cách, các Giám mục khuyến khích các tín hữu xem Ngày vì Sự sống năm 2021 là một cơ hội quý báu để nâng cao ý thức cho mọi người về giá trị của tự do đích thực trong việc phục vụ sự sống, nhận ra rằng đó là một công cụ cho lợi ích của chính mình và của người khác. Vì vậy, việc sử dụng tự do là vấn đề thực sự của con người, phải chú ý vì tự do có thể bị mất, đặc biệt đối với những ai sống khép kín.

Một nền văn hóa tràn ngập các quyền cá nhân tuyệt đối làm mù quáng và bóp méo nhận thức về thực tế, nảy sinh tính ích kỷ, phá thai và giúp an tử, những can thiệp không có sự phân định vào cơ thể con người, vào các mối quan hệ xã hội và môi trường.

Sự tự do được tạo ra có thể dẫn đến bạo lực và lợi dụng người khác, phá vỡ các mối quan hệ và ngôi nhà chung. Đó là sự tự do làm cho cuộc sống không bền vững. Người ta xây những ngôi nhà nhưng không có chỗ cho sự sống lớn lên, làm cho tình trạng cô đơn gia tăng trong những ngôi nhà có nhiều động vật hơn là con người.

Các Giám mục viết: “Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu là tự do đích thực vì nó tách khỏi sự chiếm hữu, tái xây dựng các mối quan hệ, biết chào đón và làm tăng giá trị người thân cận, biến mọi nỗ lực thành một món quà vui tươi và làm cho chúng ta có khả năng hiệp thông. Tự do mang lại ý nghĩa cho nhân loại bởi vì nó là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, một tự do được liên kết không thể chia tách với sự sống”.

Đề cập đến tinh thần trách nhiệm, các Giám mục nói: Trách nhiệm là sự sẵn sàng, hy vọng là cởi mở với người khác. Trách nhiệm có nghĩa là vượt ra khỏi tự do của bản thân để chào đón cuộc sống của người khác vào chân trời của mình.

Hội đồng Giám mục kết thúc sứ điệp bằng những lời khẳng định: Thay đổi lịch sử có nghĩa là nói “có” mạnh mẽ đối với sự sống. Chỉ khi coi con người là mục đích cuối cùng thì người ta mới có thể tái tạo chân trời xã hội và kinh tế, chính trị và văn hóa, nhân chủng học, giáo dục và truyền thông. Đó là sự thật giải thoát chúng ta. Hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống. Chỉ trên con đường này, anh chị mới tìm được công lý, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

07 tháng mười hai 2020, 11:02