Tín hữu Pakistan cầu nguyện Tín hữu Pakistan cầu nguyện 

Các Giáo hội Kitô Pakistan hoan nghênh chính phủ quan tâm đến việc cưỡng ép cải đạo

Các Kitô hữu hoan nghênh cam kết của chính phủ trong việc điều tra các vụ cưỡng ép cải đạo đối với phụ nữ và trẻ vị thành niên thuộc các tôn giáo thiểu số ở Pakistan.

Ngọc Yến - Vatican News

Sau khi bị phản đối kịch liệt trường hợp của Arzoo Masih, một bé gái mười ba tuổi bị bắt cóc và ép kết hôn với một người Hồi giáo và cải đạo theo Hồi giáo, Thủ tướng Imran Khan cho biết, chính phủ sẽ tiến hành điều tra về hiện tượng này.

“Luật pháp và các quyền là như nhau đối với tất cả mọi người. Sẽ không dung thứ đối với các vụ cưỡng ép kết hôn, ép cải đạo và bắt cóc trẻ nữ chưa đủ tuổi theo các tôn giáo khác. Bộ nhân quyền, với sự tham vấn của các bên liên quan khác, đang nghiên cứu một hệ thống để loại bỏ nỗi sợ bị ép buộc kết hôn ở những người không theo Hồi giáo”, Tahir Mehmood Ashrafi, đại diện của chính phủ về hòa hợp tôn giáo, đã cho biết hôm thứ Hai, trong một buổi họp báo có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành. Một quyết định được các Giáo hội Kitô ở Pakistan hoan nghênh.

“Chúng tôi khuyến khích các học giả Hồi giáo và các quan chức chính phủ cùng với chúng tôi đánh giá các trường hợp ép trẻ vị thành niên cải đạo. Nhiều người không tố cáo do áp lực xã hội và sợ bị trả thù. Cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp tạo điều kiện cho những tội ác đó. Đây là lý do tại sao hiện tượng này đang gia tăng”, Giám mục Anh giáo Azad Marshall, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia của các Giáo hội Kitô, tuyên bố trên một tweet, đồng thời tái kêu gọi chính phủ Islamabad trình dự luật chống cải đạo lên Nghị viện càng sớm càng tốt, không nhượng bộ trước áp lực từ bất kỳ đảng đối lập nào.

Các vụ bắt cóc và ép kết hôn của trẻ vị thành niên thuộc các tôn giáo thiểu số với người Hồi giáo hiện đang là điều phổ biến ở Pakistan. Theo Trung tâm của Tổ chức Phi chính phủ Pakistan về Công bằng Xã hội, từ năm 2013 đến tháng 11/2020, có khoảng 162 trường hợp cải đạo đáng ngờ. Hơn 54% nạn nhân thuộc Ấn giáo và 44% là Kitô hữu. Hơn 46% nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Theo Giám đốc Trung tâm Trợ giúp và Bồi thường Pháp lý ở Anh, Nasir Saeed, các vụ việc gia tăng một phần do sự đồng lõa của cảnh sát và công lý. Pakistan đã phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em, chính phủ có trách nhiệm điều chỉnh luật pháp và trừng phạt những kẻ phạm tội. (CSR_8920_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng mười hai 2020, 13:39