Các tín hữu cầu nguyện bên ngoài một nhà thờ ở Mỹ Các tín hữu cầu nguyện bên ngoài một nhà thờ ở Mỹ 

Các Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh gói cứu trợ Covid-19 mới của chính phủ

Các Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh dự luật cứu trợ mới trị giá 900 tỷ đô la của chính phủ, nhằm hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19.

Ngọc Yến - Vatican News

Kết quả này có được sau một cuộc thương lượng khó khăn giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Dự luật cho gói viện trợ kinh tế được lưỡng viện Quốc hội nhất trí bỏ phiếu thông qua ngày 22/12 có khoản trợ cấp thất nghiệp tạm thời, và khoản thanh toán kích thích kinh tế trực tiếp cho hầu hết công dân Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có trợ cấp mới cho các doanh nghiệp, nhà hàng và rạp hát, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe gặp khó khăn, người thuê nhà phải đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà và các trường học.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 28/12, Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ hoan nghênh dự luật, khen ngợi nỗ lực của các nhà lập pháp. Theo Đức Tổng Giám mục, gói hỗ trợ mới này sẽ đảm bảo cho mọi người có đủ lương thực để ăn và một nơi an toàn để sinh sống, hỗ trợ người lao động và những người không có việc làm, trong số này có một số gia đình nhập cư với tình trạng pháp lý hỗn hợp. Ngài cũng đánh giá cao việc hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trong các trường công lập và ngoài công lập, trong đó có các trường Công giáo.

Đức Tổng Giám mục khuyến khích hai đảng tiếp tục nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng khác mà Quốc hội sẽ cần giải quyết vào đầu năm mới, như giúp hàng triệu người bị mất bảo hiểm y tế; đảm bảo an ninh cho những người trong nhà tù; cung cấp hỗ trợ nước ngoài cho những người dễ bị tổn thương ở các nước nghèo; cung cấp thêm kinh phí của nhà nước và địa phương; và giải quyết các khoản cứu trợ sắp hết hạn trong gói mới này.

Ở phần kết của bản tuyến bố, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người viết: “Thiên Chúa là tình yêu, và mùa Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều. Vì thế, chúng ta hãy yêu thương những người lân cận như Chúa đã yêu thương chúng ta, và xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an, niềm vui và tâm tình tạ ơn Người”.

Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, các Giám mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ vận động viện trợ công cộng để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng Covid-19, bao gồm cả những người di cư, dù họ ở tình trạng nào. (CSR_9643_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng mười hai 2020, 15:01