Đức cha Franz Lackner, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo Đức cha Franz Lackner, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo 

Các giám mục Áo than phiền việc tòa án bỏ luật cấm hỗ trợ tự tử

Hôm 11/12, trong một tuyên bố, Đức Tổng giám mục Franz Lackner, giám mục giáo phận Salzburg, bày tỏ sự thất vọng sau khi tòa án hàng đầu của đất nước ra phán quyết rằng việc hỗ trợ tự tử không còn là một tội hình sự nữa.

Hồng Thủy - Vatican News

Tòa án hiến pháp lập luận trong phán quyết ngày 11/12 rằng bộ luật hình sự của quốc gia này là vi hiến vì lệnh cấm hỗ trợ tự tử vi phạm quyền tự quyết. Tòa đã ra lệnh cho chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2021.

Đức cha Lackner, cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, nhận định phán quyết của tòa án là một “sự vi phạm văn hóa” căn bản.

Ngài nói: “Cho đến nay, mọi người ở Áo đều có thể nghĩ rằng cuộc sống của họ được coi là có giá trị vô điều kiện – cho đến lúc chết tự nhiên. Với quyết định của mình, tòa án tối cao đã loại bỏ một cơ sở thiết yếu cho sự đồng thuận này”.

Áp lực đối với người già và người bệnh

Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, “Tại nơi người ta được cho lựa chọn kết liễu cuộc sống của mình với sự hỗ trợ của những người khác trong các tình huống khủng hoảng như bệnh nặng hoặc tuổi già, thì áp lực sử dụng quyền này gia tăng đối với những người già và bệnh tật. Họ không muốn là gánh nặng cho người thân hay cho xã hội hay để bớt chi phí tài chính”.

Trước kinh nghiệm của Thụy Sĩ hay một số nước khác, nơi được phép trợ tử, số vụ tự tử gia tăng đáng kể, đặc biệt giữa những người già, Đức cha Lackner nhận định: “Trong bối cảnh này, tự tử được trình bày như một sự tự quyết. Điều bị bỏ qua là quyết định lấy đi mạng sống của chính mình không phải là một trường hợp thành công của tự do, mà là một biểu hiện bi thảm của sự vô vọng và tuyệt vọng. Tự tử không cung cấp câu trả lời - thay vào đó, nó mở ra nhiều câu hỏi”.

Đức Hồng y Schönborn kêu gọi mở rộng chăm sóc giai đoạn cuối

Đức Hồng y Christoph Schönborn cũng lên án quyết định cho phép trợ tử của tòa án. Ngài nói rằng người già và người bệnh sẽ đối mặt với áp lực gia tăng để chọn trợ tử. Ngài kêu gọi quốc hội “tìm kiếm các giải pháp tốt với sự khôn ngoan.” Ngài cũng kêu gọi mở rộng dịch vụ chăm sóc cuối cùng và mạng lưới chăm sóc giảm đau để “việc giết người không trở thành thông lệ”. (CNA 14/12/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng mười hai 2020, 11:45