Người trẻ Brazil Người trẻ Brazil 

Các Giám mục Brazil kêu gọi quyền bình đẳng và phẩm giá cho người Brazil gốc Phi

Trong ngày Brazil cử hành “Ngày Nhận thức về quyền người da màu”, 20/11, Đức cha Severino Clasen, Giám mục Maringá kêu gọi quyền bình đẳng và phẩm giá cho người Brazil gốc Phi.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức cha Severino Clasen nói: “Vẫn còn quá nhiều bất bình đẳng. Đặc biệt đối với người da đen, mặc dù họ chiếm đa số trong nước. Theo dữ liệu từ Viện Địa lý và Thống kê (IBGE), 54 % dân số là người da đen và vì lý do này cần phải bảo vệ cuộc sống của nhiều anh chị em chúng ta, những người bị tách rời khỏi đất đai, nền văn hóa, gia đình của họ để trở thành nô lệ của những ông chủ vô lương tâm, nhưng chính họ lại không được lợi ích gì".

Ở Brazil, ngày 20/11 là một ngày lễ vì đây là ngày kỷ niệm cái chết của Zumbì, bị quân Bồ Đào Nha giết chết trong một trận phục kích vào ngày 20/11/1695. Zumbì là thủ lĩnh huyền thoại của "quilombo", một cộng đồng nô lệ chạy trốn của Palmares, hiện hữu gần 80 năm và đến cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 20.000 cựu nô lệ. Kể từ đó, Zumbì là biểu tượng của cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của người da đen ở Brazil. Ngày nay, sự bình đẳng vẫn còn xa vời, nhưng thực tế này được nhắc lại hàng năm vào "Ngày Nhận thức về quyền của người da màu", ngày 20/11. Ngày này đã được chọn vào năm 2006 và sau đó được chính thức cử hành vào năm 2011.

Trong một lưu ý, Các giám mục nhấn mạnh: "Một ngày kỷ niệm không chỉ tôn vinh những người Brazil gốc Phi, mà còn kêu gọi những cam kết và trách nhiệm cụ thể trong việc tạo điều kiện và đồng hành với sự hòa nhập của những người da màu và trên hết là những người sống bên lề xã hội".

Theo Đức cha José Valdeci, Chủ tịch của Ủy ban Hành động Biến đổi Xã hội của Hội động Giám mục Brazil, cần phải xóa bỏ những định kiến và đấu tranh chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử xúc phạm nhân phẩm. Chúng ta được mời gọi để lắng nghe tiếng Chúa phán: Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta và Ta đã nghe thấy tiếng kêu của họ. Ta đến để giải thoát cho chúng. Đức cha José Valdeci nhấn mạnh: “Thái độ của chúng ta phải giống như Môsê: lắng nghe tiếng Chúa. Là những người da đen, chúng ta chiếm đa số ở đất nước này và do đó chúng ta có quyền về không gian của chúng ta và có quyền bình đẳng. Chúng ta không muốn đòi hỏi hoặc yêu sách, nhưng có thể cùng nhau quyết định cho tương lai của dân tộc chúng ta”. Đức cha José Valdeci nói thêm rằng: “Chúng ta được kêu gọi đặt niềm tin vào sự sáng tạo và khả năng của chúng ta. Thực hiện các cam kết và thúc đẩy các dự án lấy cảm hứng từ ký ức của tổ tiên để xây dựng một xã hội mới".

Dữ liệu xã hội học cho thấy người da đen vẫn chưa được hưởng đầy đủ các quyền dân sự và xã hội. Dữ liệu của Viện Địa lý và Thống kê, được công bố vào ngày 12/11 cho thấy người da đen thu nhập được ít hơn người da trắng, ít học hơn và nghèo hơn. Để làm rõ  tình hình, một cuộc họp trực tuyến về các vấn đề chủng tộc của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Brazil được tổ chức vào thứ Hai 23/11. Cơ quan này cũng được thành lập bởi các thành viên của các Giáo hội Kitô khác, có nhiệm vụ thúc đẩy các sự kiện, khởi động các nghiên cứu và điều tra để ngăn chặn tất cả các hình thức phân biệt đối xử và áp bức. Ngoài ra cơ quan còn hỗ trợ chăm sóc mục vụ cho người Brazil gốc Phi, hỗ trợ hoạt động này trong mọi hành động và đề xuất. (CSR_8591_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng mười một 2020, 14:23