2020.10.09 il gesuita P.Stan Swamy  2020.10.09 il gesuita P.Stan Swamy  

Giáo hội Ấn Độ phản đối việc bắt giữ một linh mục dòng Tên ủng hộ nhân quyền

Giáo hội và các tổ chức phi chính phủ ở Ấn Độ đã phản đối việc bắt giữ cha Stanislaus Lourduswamy, 83 tuổi, dòng Tên, người dấn thân thăng tiến nhân quyền và phát triển các nhóm thiệt thòi. Cha bị buộc tội liên kết với các nhóm phiến quân Maoist và các tổ chức bất hợp phát. Các tổ chức yêu cầu trả tự do cho cha.

Hồng Thủy - Vatican News

Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA), một cơ quan chuyên chống khủng bố, đã ra lệnh bắt giữ và đưa cha Stanislaus ra khỏi nơi ở của cha ở Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ, vào tối ngày 8/10.

Hoạt động thăng tiến những người bị thiệt thòi trong xã hội

Trong hơn 50 năm, cha Stanislaus đã hoạt động trong lĩnh vực mục vụ và xã hội vì phẩm giá và sự phát triển của các cộng đồng bộ lạc và các cộng đồng dễ bị tổn thương khác ở miền đông Ấn Độ. Cha phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố mình hoàn toàn vô tội. Việc bắt giữ cha đã tạo ra một phong trào phản đối công khai của Giáo hội địa phương và các tổ chức phi chính phủ, những người biết rõ sự dấn thân và cống hiến của cha.

Phản đối việc đối xử vô nhân đạo đối với cha Stanislaus

Cha Cedric Prakash, dòng Tên, cũng là người bảo vệ nhân quyền ở Ấn Độ, nói với hãng tin Fides: “Là thành viên của ‘Diễn đàn Tôn giáo vì Công lý và Hòa bình’, chúng tôi lên án mạnh mẽ và dứt khoát việc bắt giữ cha Stanislaus.” Diễn đàn Tôn giáo vì Công lý và Hòa bình bao gồm các linh mục, tu sĩ, cũng tố cáo “sự đối xử vô nhân đạo của các đặc vụ đối với cha Stanislaus, một người già yếu, một công dân Ấn Độ yêu chuộng hòa bình, người đã hy sinh mạng sống của mình để phục vụ những người bộ tộc và những người bị gạt ra ngoài lề.”

Tổ chức Diễn đàn Tôn giáo yêu cầu trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho cha Stanislaus và tất cả những người bảo vệ nhân quyền, cũng như những người bị giam giữ bất hợp pháp. (Fides 09/10/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng mười 2020, 06:55