Tìm kiếm

ĐHY Kutwa ĐHY Kutwa  

ĐHY Kutwa kêu gọi đối thoại và hòa giải cho Bờ Biển Ngà

Trước tình hình căng thẳng chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống ở Bờ Biển Ngà, trong một sứ điệp được công bố trong những ngày vừa qua, Đức Hồng y Jean Pierre Kutwa, Tổng Giám mục Abidjan bày tỏ quan ngại và kêu gọi đối thoại và hòa giải cho đất nước.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong sứ điệp, Đức Hồng y tố cáo đời sống chính trị xã hội đang đi đến một bước ngoặt nguy hiểm. Nguyên nhân do các phe phái chính trị bất đồng ý kiến trong việc tái đề cử tổng thống Alassane Ouattara cho nhiệm kỳ thứ ba. Thực tế đã xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người: một bên là những người yêu cầu tôn trọng Hiến pháp, theo đó không quy định một người làm tổng thống trong ba nhiệm kỳ; và bên còn lại thì cho rằng ông Ouattara không vi phạm luật, vì Hiến pháp có hiệu lực vào năm 2016 và nhiệm kỳ của ông thì đã bắt đầu trước đó.

Đức Hồng y Kutwa khẳng định: "Bạo lực đến từ những người trang bị gậy, đá, dao rựa và súng không thể chấp nhận được, họ đã phạm tội thảm sát thực sự”. Và ngài nhận xét: "Sẽ không có hòa bình nếu không có đối thoại và tôn trọng pháp luật. Sẽ không có hòa bình nếu không có công lý và không có công lý nếu không có sự tha thứ. Đây là điều tôi muốn nhắc nhở những ai nắm trong tay vận mệnh của dân tộc, để họ luôn để cho mình được hướng dẫn trong những lựa chọn nghiêm túc và khó khăn mà họ phải thực hiện dưới ánh sáng của lợi ích thực sự của nhân loại, trong cái nhìn của công ích".

Đức Hồng Y Kutwa cũng đưa ra lời kêu gọi lương tâm cá nhân và tập thể để chấm dứt bạo lực và nhường chỗ cho đối thoại: "Chúng tôi tin rằng, hòa giải là hành động sau một cuộc khủng hoảng, cho phép những người đối kháng đoàn kết và bắt đầu lại. Bầu khí chính trị-xã hội hiện tại gây hại vì thế phải có sự giải thích hiến pháp rõ ràng. Mọi người phải cam kết tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này”.

Đức Hồng y cũng nhắc lại luật cơ bản của quốc gia đó là việc Nhà nước công nhận các quyền, tự do và nghĩa vụ và ngài nói: "Tôi tin rằng việc tôn trọng luật pháp quan trọng hơn và vinh dự hơn là chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Với tinh thần công dân và sự hòa hợp chúng ta có thể trao cho luật pháp tất cả sức mạnh để giúp chúng ta sống trong công lý, hòa giải và hòa bình, theo quan điểm của một tổ chức bầu cử đồng thuận không bạo lực”.

Sau cùng, Đức Hồng y nói đến nhiệm vụ của Tổng thống là bảo đảm Hiến pháp và sự thống nhất quốc gia, vì thế ngài yêu cầu Tổng thống khôi phục lại sự bình yên cho đất nước. Ngài hứa cầu nguyện cho mọi người, để trong khi thi hành trách nhiệm, mọi người luôn khôn ngoan tuân thủ luật pháp, đặc biệt là tôn trọng quyền được sống. Đức Hồng y kết luận: “Bất kỳ sự bất công nào, dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra, đều sẽ gây ra rối loạn. Chỉ có công lý công nhận quyền lợi và bổn phận của mỗi người mới mang lại hòa bình”. (CSR_6317_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng chín 2020, 14:23