2019.12.30-Foresta-di-mangrovie-TamilnaduIndia.jpg

Các Kitô hữu châu Âu cử hành “Thời gian của Thụ tạo 2020”

Từ ngày 01/9 đến ngày 04/10, khắp nơi trên thế giới, các Kitô hữu cử hành “Thời gian của Thụ tạo”. Nhân dịp này, Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Âu (Ccee), và mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (Cec) đã có một tuyên bố chung công bố hôm 25/8 dành cho các Kitô hữu.

Ngọc Yến - Vatican News

Năm nay, cũng như các năm trước, hai tổ chức châu Âu, tập hợp tất cả các Giáo hội Kitô châu Âu khuyến khích các Kitô hữu ý thức những ngày này như là dịp để cử hành sự phong phú của đức tin và trách nhiệm hướng tới công trình tạo dựng - “hồng ân của Thiên Chúa dành cho con người và cho muôn loài”.

Hai vị Chủ tịch viết: “Năm nay, đại dịch Covid-19 cho thấy thế giới được kết nối với nhau sâu sắc như thế nào. Hơn bao giờ hết, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không bị cô lập. Các điều kiện về sức khỏe và an sinh của con người rất mong manh. Những tác động của đại dịch buộc chúng ta phải nghiêm túc đối với sự cần thiết phải cảnh giác về điều kiện sống bền vững trên khắp trái đất. Điều này càng quan trọng hơn khi xét đến sự tàn phá môi trường và mối đe dọa của biến đổi khí hậu”.

Tuyên bố viết tiếp: “Năm nay, chúng tôi mời anh chị em cử hành Thời gian của Thụ tạo với tiêu đề ‘Năm Thánh cho trái đất’. Ý niệm Năm Thánh bắt nguồn từ Kinh Thánh và nhấn mạnh rằng phải có sự cân bằng công bằng và bền vững giữa các thực tại xã hội, kinh tế và sinh thái. Bài học về Năm Thánh trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự cần thiết phải cân bằng lại các hệ thống của sự sống, khẳng định nhu cầu bình đẳng, công bằng và bền vững, khẳng định sự cần thiết phải có tiếng nói ngôn sứ để bảo vệ ngôi nhà của con người”. Từ đây, hai vị Chủ tịch mời gọi tất cả các mục tử và Kitô hữu châu Âu, các giáo xứ, cộng đoàn Giáo hội và mọi người thiện chí “chú ý đến Thời gian của Thụ tạo và sống thời gian này trong tinh thần đại kết, hiệp nhất trong cầu nguyện và hành động”.

Ý tưởng dành một phần thời gian trong năm để chăm sóc Thụ tạo đã được Đức Thượng Phụ Dimitrios, Giáo chủ Chính Thống Constantinople đề xuất vào năm 1989. Kể từ đó, dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Bartolomeo, dấn thân cho môi trường là một đặc điểm và ưu tiên của Tòa Thượng phụ Đại kết.

Cử hành Ngày bảo vệ Thụ tạo và Thời gian của Thụ tạo luôn mang một chiều kích đại kết quan trọng, điều này đã được khẳng định trong các Hội nghị Đại kết châu Âu do Hội đồng Giám mục Châu Âu và Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu đồng tổ chức, bắt đầu từ Basel (1989) đến Graz (1997) cho đến ở Sibiu (2007).
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng tám 2020, 15:47