Tìm kiếm

TOPSHOT-MYANMAR-HEALTH-VIRUS-EDUCATION TOPSHOT-MYANMAR-HEALTH-VIRUS-EDUCATION 

Tình nguyện viên Công giáo Myanma giúp những người cách ly

Theo báo cáo của Bộ Y tế Myanmar, hơn 21.000 người đã được cách ly liên quan đến virus corona tại khoảng 3.000 cơ sở được thiết lập trên khắp Myanmar. Các tình nguyện viên Công giáo hiện diện tại các trung tâm cách ly này để hỗ trợ trong việc mang thức ăn, vật liệu y tế và viện trợ nhân đạo cho mọi người, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Trong tuần qua, Đức cha John Hsane Hgyi, giám mục giáo phận Pathein, đã đến thăm trung tâm cách ly do chính phủ thiết lập trong khu phức hợp của đại học Pathein, thuộc vùng Ayeyarwady của Myanmar, nơi có nhiều tình nguyện viên Công giáo đang phục vụ để trợ giúp những người bị cách ly.

Đức cha John đã đến thăm trung tâm theo lời mời của Cha Peter Myat Thura, giám đốc tông đồ xã hội “Karuna”, tương ứng với Caritas, tại Pathein. Cha Peter cho biết hầu hết những người được cách ly tại trung tâm đã trở về từ Thái Lan và đang được theo dõi do dương tính với virus corona.

Đức cha John nói với hãng tin Fides về sự dấn thân của các tình nguyện viên Công giáo như một sự dấn thân tích cực của Giáo hội trong việc hỗ trợ những người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi Covid-19: “Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau; và nhất là thể hiện tình liên đới tối đa với những người nghèo và dễ bị tổn thương, khi Myanmar bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.”

Đức cha John ghi nhận những nỗ lực của người dân Myanma trong việc “đối diện với thách đố đại dịch, ngang qua sự dấn thân, thiện chí và thúc đẩy tình liên đới. Người Công giáo cũng tham gia tích cực trong việc đưa ra những chứng tá sống động tại thời điểm này.”

Theo một báo cáo từ Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 85.000 người di cư đã trở về Myanmar từ Thái Lan trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7; và 44.000 người khác trở về từ Trung Quốc. Cho đến nay có 343 ca nhiễm Covid-19 đã được xác định ở Myanmar, với sáu trường hợp tử vong và 282 ca phục hồi. (Fides 25/7/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

27 tháng bảy 2020, 18:37