2020.07.08 Santa Messa celebrata da Papa Francesco nell'anniversario della sua visita a Lampedusa nel 2013 2020.07.08 Santa Messa celebrata da Papa Francesco nell'anniversario della sua visita a Lampedusa nel 2013 

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 08/07/2020

Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ nhân kỷ niệm 7 năm thăm người di dân và tị nạn ở đảo Lampedusa. Đức Hồng y Parolin sẽ thăm Pháp vào tháng 8. Đám tang Đức ông Georg Ratzinger tại nhà thờ chính tòa Regensburg. Vatican News Tiếng Việt điểm một số tin chính trong ngày.

Hồng Thủy - Vatican News

ĐỨC THÁNH CHA:

- Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ nhân kỷ niệm 7 năm thăm người di dân và tị nạn ở đảo Lampedusa. Ngài mời gọi các Ki-tô hữu khám phá gương mặt Chúa Ki-tô nơi người di dân, người tị nạn, những người buộc phải rời bỏ quê nhà vì những bất công. Và ngài mời gọi mọi người xét mình với lời Chúa Giê-su: "Tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em này của Thầy chính là anh em làm cho Thầy”..

VATICAN:

- Đức Hồng y Parolin sẽ thăm Pháp vào tháng 8: ngài cử hành Thánh lễ tại Ars ngày 04/08 và Lộ Đức ngày 15/08.

- Trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba với chủ đề “Chuẩn bị tương lai, xây dựng hòa bình trong thời điểm Covid-19”, Ủy ban ứng phó Covid-19 của Vatican đã kêu gọi dùng tiền đầu tư cho vũ khí để viện trợ và chăm sóc sức khỏe, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của đại dịch.

GIÁO HỘI:

- Đức: Đám tang Đức ông Georg Ratzinger tại nhà thờ chính tòa Regensburg.

- Châu Âu: Ủy ban các Hội đồng giám mục châu Âu và Hội đồng các Giáo hội châu Âu yêu cầu Hội đồng Chủ tịch Đức của Hội đồng EU về một châu Âu công bình, bình đẳng và bền vững hơn.

- Ý: Các khoản tài trợ học tập từ Hội đồng giám mục Ý dành cho học sinh theo học tại các trường bán công sẽ giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn.

- Thánh Địa: Các lãnh đạo các Giáo hội tại Giêrusalem yêu cầu bả.o vệ di sản Kitô giáo.

- Colombia: khai mạc Đại hội các giám mục.

- Hoa Kỳ: Hơn 30 tổ chức phi chính phủ Ki-tô giáo kêu gọi Quốc hội giúp các nước nghèo đối phó với đại dịch.

THẾ GIỚI:

- COVID-19: Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xác định bị dương tính với Covid-19. Tại nước này có 65.000 ca tử vong do virus corona.

   + Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump bắt đầu tiến trình ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc tổ chức trì hoãn phản ứng với đại dịch. Phản ứng của đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11: ông Joe Baiden nói nếu được bầu, ông sẽ hủy quyết định này.

   + Chile có thể đã vượt qua đỉnh dịch: hơn 300.000 ca dương tính, nhưng số trường hợp mới đang giảm. Chính quyền đang bắt đầu nghĩ về việc nới lỏng một số hạn chế.

   + Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng đỉnh điểm của đại dịch vẫn chưa được khắc phục trên thế giới. Hôm qua Hoa Kỳ đã ghi nhận một kỷ lục mới với 60.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Tại châu Âu, theo Ủy ban EU, ảnh hưởng kinh tế của đại dịch virus corona sẽ "tàn phá" khu vực đồng euro, với mức giảm chưa từng thấy và tồi tệ hơn dự kiến ​​vào năm 2020. Tổng lượng thu nhập giảm đến 8,7%. Tại châu Phi, theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Phi, gần 50 triệu người châu Phi có thể rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực, và có tới 30 triệu người có thể mất việc do hậu quả kinh tế của dịch virus corona. Sáng nay, từ 10 giờ diễn ra hội nghị thượng đỉnh “ảo” của ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) với sự tham gia của 50 nguyên thủ quốc gia, trong cuộc khởi động lại sau Covid.

- Siria: Trung Quốc và Mỹ phủ quyết chống lại nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Idlib của Syria thêm một năm, thông qua hai điểm nhập cảnh từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi từ chối, hôm nay Nga sẽ đề xuất dự thảo giải quyết của riêng mình, dự kiến ​​gia hạn giảm xuống còn sáu tháng và với một điểm duy nhất vào Syria. Do đó, Nga, một đồng minh của Damascus, có ý định giảm hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria ở những khu vực không do chế độ kiểm soát.

- Venezuela: Tòa án Tối cao đã loại ông Juan Guaido khỏi vị trí lãnh đạo của đảng đối lập Voluntad Popular, và giao quyền kiểm soát nó cho đối thủ của ông, ông Jose Gregorio Noriega. Tòa án đưa ra quyết định 5 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12, mà hầu hết các đảng chống Maduro có ý định tẩy chay. Đáp lại, Juan Guaido tuyên bố quyết định vô hiệu, xem đó là tòa án tối cao của "cánh tay tư pháp của chế độ độc tài Maduro".

- Colombia: phong trào du kích mới nhất ELN đề xuất với chính phủ của Ivan Duque ngừng bắn 90 ngày, để tập trung cho cuộc chiến chống lại đại dịch, và do đó tuân thủ nghị quyết 2352 của Liên Hợp Quốc được thông qua vào ngày 01/07 (và được ủng hộ bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật ngày 05/7). ELN cho biết thêm rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể tạo ra bầu khí thuận lợi cho việc nối lại cuộc đối thoại hòa bình, bị đình chỉ sau một cuộc tấn công được cho là do phong trào nổi dậy chống lại một trường cảnh sát. Phiếng quân gần đây đã thả một số con tin trong một cử chỉ giảm nhẹ căng thẳn. Chính phủ yêu cầu thả tất cả các tù nhân trước khi mở lại cuộc đối thoại.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng bảy 2020, 15:48