Sự sống và cái chết Sự sống và cái chết 

Các Giám mục Hàn Quốc khẳng định giá trị nền tảng của sức khỏe và sự sống

“Chúng ta đang trải qua một giai đoạn đau khổ sâu sắc và chúng ta biết ơn tất cả những người ở tiền tuyến chiến đấu chống đại dịch. Một lần nữa virus Corona đã khẳng định rằng sự sống và sức khỏe là trên hết”.

Ngọc Yến - Vatican

Trên đây là những lời phát biểu của Đức cha Mathias Lee Yong-Hoon, chủ tịch Ủy ban đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười của “Chủ nhật sự sống”, lễ kỷ niệm do các giám mục thiết lập nhằm mục đích bảo vệ sự sống.

Đức cha nhấn mạnh: “Kỷ niệm 25 năm Thông Điệp Evangelium Vitae - Tin Mừng Về Sự Sống, và chưa bao giờ như trong giai đoạn lịch sử này, Giáo hội muốn nhắc lại rằng chỉ có Chúa là Chủ sự sống”. Từ điểm này, Đức cha trở lại nói về việc hợp pháp hóa phá thai vào năm ngoái, sau 66 năm Tòa án Hiến pháp bác bỏ luật cấm chấm dứt thai kỳ. Việc hợp pháp hoá phá thai được coi là “không phù hợp” với tinh thần của Hiến chương cơ bản. Không chỉ vậy. Chính Tòa án này đã chấp nhận quyền tự do lựa chọn của phụ nữ và kêu gọi quốc hội sửa đổi luật vào cuối năm 2020 nhằm nới lỏng các liên kết về chấm dứt thai kỳ trong giai đoạn đầu.

Chủ tịch Ủy ban đạo đức sinh học nói thêm rằng: “Chúng ta không được làm điều này, thay vào đó, cần phải đi đến các quy tắc bảo vệ thai nhi, phụ nữ mang thai và đồng thời cung cấp cho bác sĩ quyền tự do lương tâm”. Theo Đức Hồng y Lee Yong-Hoon, nghiên cứu và thử nghiệm trên phôi, cũng như thao tác di truyền, tránh thai khẩn cấp, nêu lên những câu hỏi cơ bản về thời điểm sự sống của con người bắt đầu. Tất cả phải được tôn trọng và bảo vệ một cách tuyệt đối từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.

Đức cha cũng đề cập thực tế có nhiều vụ tự tử và tố cáo gia tăng các trường hợp trợ tử: “Chúng tôi yêu cầu một cam kết mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng mạng lưới an toàn xã hội, đó là sự tham gia của các chuyên gia ngăn chặn sự lựa chọn cực đoan kết thúc sự sống. Và phải vượt qua cám dỗ ngày càng phổ biến trong việc ngưng hỗ trợ y tế cho những người đang ở trong giai đoạn cuối cuộc đời. Hỗ trợ và thúc đẩy cuộc sống là một sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó cho tất cả mọi người”.

Tại Hàn Quốc, các trường hợp chấm dứt thai kỳ ước tính lên tới khoảng 30.000 ca mỗi năm. (CSR_2448_2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng tư 2020, 11:46