A firefighter works to extinguish flames after a bushfire burnt through the area in Bredbo A firefighter works to extinguish flames after a bushfire burnt through the area in Bredbo 

Giáo hội Australia thành lập cơ quan mới để cứu trợ cháy rừng

Khi các đám cháy lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở Australia, Giáo hội Công giáo nước này đang phát triển một kế hoạch chi tiết để đối phó với các thảm họa trong tương lai và xác định Giáo hội là một tổ chức phản ứng chính yếu trong các trường hợp khẩn cấp của quốc gia.

Hồng Thuỷ - Vatican News

Hội đồng Giám mục, Ủy ban Công giáo Australia, Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia và Ủy ban Giáo dục Công giáo Quốc gia đã sáng lập Cơ quan cứu trợ khẩn cấp Công giáo Australia, gọi tắt là CERA, với mục đích trên.

Cơ quan cứu trợ khẩn cấp Công giáo Australia - CERA

Nói về CERA, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, nói rằng Giáo hội và các cơ quan của Giáo hội có một sức mạnh tập thể để đối phó với thảm họa trên mọi phương diện. Ngài nói thêm: “Từ cốt lõi, Giáo hội Công giáo chăm sóc cho con người, cho gia đình, giáo xứ, cộng đồng trường học, cho các sứ vụ loan báo và sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Phần lớn các sứ vụ đó của Giáo hội được thực hiện ở địa phương nhưng có chiều kích quốc gia – và phổ quát – mà đôi khi có thể không được sử dụng đúng mức.”

Giáo hội Australia rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và có thể cung cấp các trợ giúp thông qua mạng lưới các cơ quan dịch vụ xã hội, trường học, bệnh viện, và các nhà chăm sóc cộng đồng và người già.

CERA sẽ phối hợp các nỗ lực cứu trợ và phân phối các khoản tài trợ thông qua một quy trình được giám sát bởi Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia.

Tiến sĩ Ursula Stephens, Giám đốc điều hành của Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia, nói: “CERA sẽ cho phép chúng tôi giúp mọi người trên con đường dài để phục hồi sau cuộc khủng hoảng cháy rừng đang diễn ra này và huy động nhanh chóng khi đất nước của chúng ta gặp phải một thảm họa tự nhiên khác.”

Đức Tổng Giám mục Coleridge cho biết người Công giáo tiếp tục cầu nguyện chấm dứt các đám cháy hiện tại, để mưa làm dịu những vùng đất bị hạn hán, cho những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn và cho những người ở tuyến đầu ứng phó với đám cháy. (The Tablet 03/02/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng hai 2020, 10:52