Tìm kiếm

ĐTC tại Hiroshima ĐTC tại Hiroshima  

Các Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân

Nhằm nhắc lại lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô trong việc chống sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân, hôm 14/02 vừa qua Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho công bố một văn bản, trong đó tái khẳng định lập trường trên của Giáo hội.

Ngọc Yến - Vatican

Các Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân

Các Giám mục nhắc lại sự kiện Đức Thánh Cha viếng thăm Nhật Bản vào ngày 24 tháng 11. Tại Nagasaki và Hiroshima, một lần nữa Đức Thánh Cha đề cập đến vũ khí hạt nhân. “Những lời của Đức Thánh Cha là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đến thực tế các mối quan hệ quốc tế, dựa trên mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau. Điều này phải được thay đổi”.

Trong quá khứ, các Giám mục đã liên tục kêu gọi cắt giảm hiệu quả và tiến tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, bởi vì chính điều cấp thiết này đã được cộng đồng quốc tế công nhận và phê chuẩn trong Hiệp ước không phổ biến hạt nhân vào năm 1968.

Các Giám mục viết tiếp: “Nhân chuyến viếng thăm Nhật Bản, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu và tất cả các quốc gia về nghĩa vụ đạo đức của một cam kết đổi mới nhằm giải phóng thế giới khỏi vũ khí hạt nhân và mối đe dọa của loại vũ khí này. Trách nhiệm này thuộc về lương tâm của mọi người nhưng cách đặc biệt đối với chính phủ Hoa Kỳ”. Các Giám mục chỉ ra rằng các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải chủ động giảm bớt chúng. Nhưng ngay cả những quốc gia không có vũ khí hạt nhân cũng phải kiềm chế không sử dụng để điều VI của Hiệp ước không phổ biến hạt nhân là một công cụ hữu hiệu trong việc loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí này.

Trong triều đại giáo hoàng của mình, như những vị tiền nhiệm, ĐTC Phanxicô đã nhiều lần trở lại vấn đề giải trừ hạt nhân, nhưng hai bài phát biểu mạnh mẽ của Đức Thánh Cha ở Nagasaki và Cuộc gặp gỡ Hòa bình tại Đài tưởng niệm Hiroshima đã gây được tiếng vang đặc biệt trên toàn thế giới, trong một bối cảnh của thế giời đang có nguy cơ nối lại chủ nghĩa dân tộc và chạy đua vũ trang. (CSR_911_2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng hai 2020, 12:36