Malaysia Malaysia 

Diễn đàn tôn giáo tại Malaysia

Trong những ngày vừa qua, Đức Tổng Giám mục Simon Poh và cha Felix Au của giáo phận Kuching, bang Sarawak, đã tham gia Diễn đàn tôn giáo thường niên lần thứ 12 tại Trung tâm Thông tin Hồi giáo. Điều này cho thấy Giáo hội Công giáo bang Sarawak, Malaysia luôn nỗ lực thúc đẩy sự hòa hợp liên tôn trong xã hội.

Ngọc Yến - Vatican

Diễn đàn tôn giáo tại Malaysia

Diễn đàn là một cơ hội tốt cho việc trao đổi và thảo luận nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của các cộng đoàn tôn giáo ở Malaysia. Năm nay, đại diện của các cộng đoàn tôn giáo trong khu vực đã tập trung thảo luận về chủ đề: “Hòa bình, tình yêu và đức tin: nền tảng của một xã hội hài hòa”.

Tại Diễn đàn, cha Felix Au đã trình bày quan điểm của Kitô giáo và tầm quan trọng của việc yêu mến Chúa và người thân cận, nhằm mang lại “hoa trái của tình yêu” là hòa bình. Cha nói: “Yêu mến Thiên Chúa là điều răn quan trọng nhất trong tất cả các điều răn. Biểu hiện thực tế của việc yêu mến Chúa có mối liên hệ chặt chẽ với điều răn quan trọng khác: yêu thương người thân cận như chính mình”. Cha cũng trích dẫn dụ ngôn Người Samari nhân hậu, áp dụng vào bối cảnh của Malaysia và hy vọng mỗi người “có thể cởi mở, khiêm tốn và tôn trọng các anh chị em khác”. Cha nói: “Mục tiêu của đối thoại tôn giáo không phải là để có được cuộc thảo luận tốt hơn hay làm cho người đối thoại thay đổi tôn giáo, mà là đến với nhau trong hòa bình, hiểu biết và tôn trọng nhau hơn”.

Đại diện Đạo giáo, lãnh đạo Desmond Tan đã nhấn mạnh về “tầm quan trọng của việc hòa hợp với thiên nhiên”. Và Gurdial Singh, đại diện cho tôn giáo Sikh nói “nuôi dưỡng tình yêu trong chính mình và tình yêu dành cho Chúa là chìa khóa để đạt được hòa bình”. Ngoài ra, Diễn đàn còn lắng nghe những ý kiến của các đại diện của các tín đồ Hồi giáo.

Các vị lãnh đạo đều cho rằng bầu khí hiểu biết và hiệp nhất, ở cấp độ văn hóa và tôn giáo ở bang Sarawak là một ví dụ điển hình cho xã hội Malaysia. Một điều quan trọng khác nữa mà các vị lãnh đạo đều đồng ý, đó là việc chính quyền dân sự cần thúc đẩy các chính sách hội nhập và thực hành xã hội trong việc quản lý tôn giáo và quan hệ liên sắc tộc trong nước. Ngoài ra, liên quan đến việc bảo vệ sự hài hòa giữa các tôn giáo, cần phải đưa ra ánh sáng những ai có ý tưởng xuyên tạc tôn giáo và tìm kiếm sự đồng thuận trong việc bầu cử. Người dân Malaysia được mời gọi nhận biết những cạm bẫy như thế. Trong lãnh vực đức tin, văn hóa và sắc tộc, luôn phải có tinh thần khoan dung, tôn trọng và tin tưởng người khác. Để đạt được điều này, cần phải tiếp tục cố gắng hiểu biết lẫn nhau, chống lại những ý tưởng quá khích và cực đoan.

Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, với dân số gần 32 triệu người, trong đó hơn 60% là người Hồi giáo Maaya; Công giáo chiếm 4% dân số. (Fides 19/2/2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng hai 2020, 12:43