Một nhà thờ ở MONTENEGRO Một nhà thờ ở MONTENEGRO 

Luật về tự do tôn giáo có hiệu lực ở Montenegro

Luật mới về tự do tôn giáo có hiệu lực ở Montenegro, một biện pháp được phê chuẩn vào cuối tháng 12. Luật gây tranh cãi mạnh mẽ từ nước láng giềng Serbia, vì luật quy định tịch thu tài sản của nhà thờ và tu viện của Giáo hội Chính thống Serbia.

Ngọc Yến - Vatican

Theo luật, các cộng đoàn tôn giáo phải chứng minh tính hợp pháp quyền sở hữu của họ ngay cả trước năm 1918, khi Montenegro trở thành một phần Vương quốc của Serbia, Croatia và Slovenia. Việc áp dụng biện pháp của chính phủ Montenegro đã làm mối quan hệ với chính phủ Serbia không còn được thân thiết. Trong những ngày vừa qua đã có các cuộc biểu tình diễn ra, được Giáo hội Chính thống địa phương và Chính phủ hỗ trợ.

Cộng hòa Montenegro là một quốc gia ít dân nhất trong miền đông nam châu Âu. Ngày 3 tháng 6 năm 2006, sau một cuộc trưng cầu dân ý, Montenegro tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia. Ngày 28 tháng 6, Montenegro được trở thành thành viên thứ 192 của Liên Hiệp Quốc. Kể từ đó, Podgorica đã nhấn mạnh những nỗ lực để khẳng định bản sắc dân tộc của mình. (CSR_149_2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng một 2020, 11:06