OBISPOS BURKINA FASO OBISPOS BURKINA FASO 

Giáo hội Công giáo Burkina Faso chia buồn về vụ thảm sát tại nhà thờ Tin Lành

Cha Paul Dah, đặc trách truyền thông của hội đồng giám mục Burkina Faso, đã gửi lời chia buồn của Giáo hội Công giáo về thảm kịch xảy ra hôm 01/12 tại một nhà thờ Tin lành ở Hantoukoura, miền đông Burkina Faso.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Chúa nhật tuần qua, 01/12, một nhóm người mang vũ khí đã vào nhà thờ Tin lành ở Hantoukoura và nổ súng bắn chết 14 người.

Cha Paul Dah tuyên bố: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước hành động xấu xa này, Giáo hội liên kết với nỗi đau của Liên đoàn các Giáo hội Tin lành ở Burkina Faso. Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn người chết và xoa dịu nỗi đau của những người bị ảnh hưởng bởi những vụ giết người này.”

Theo mục sư Henri Yé, Chủ tịch Liên đoàn các Giáo hội Tin lành, cộng đoàn này là một cộng đoàn mới, rất nhỏ bé, có không tới 30 người. Nhiều người trong số họ là người trẻ, từ 10 đến 14 tuổi. Những kẻ tấn công đã mang những người nam ra bên ngoài nhà thờ và giết họ, có những thiếu niên 10, 12 và 14 tuổi. (Agenzia Fides 5/12/2019)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng mười hai 2019, 14:12