Abidjan Abidjan 

Bờ Biển Ngà: Hội thảo về phát triển toàn diện với sự tham gia của Tòa Thánh

Hội thảo về chủ đề “Phát triển con người toàn diện, con đường hòa bình” do Đại sứ quán Bờ Biển Ngà cạnh Tòa Thánh tổ chức cùng với sự cộng tác của Tòa Thánh đã khai mạc từ 13/11 và kết thúc vào 15/11, hoàn thành những nổ lực không mệt mỏi của chính quyền Bờ Biển Ngà và các đối tác vì hòa bình cho đất nước này.

Ngọc Yến - Vatican

Bờ Biển Ngà: Hội thảo về phát triển toàn diện với sự tham gia của Tòa Thánh

Đây là một sáng kiến quan trọng vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống, thu hút sự chú ý của toàn dân. Thông qua Hội thảo, các nhà tổ chức dự định làm nổi bật sự phát triển toàn diện của con người như là “mục tiêu chung kết, để khôi phục phẩm giá và tự do của con người”.
Chính ông Alassane Ouattara, nguyên thủ quốc gia Bờ Biển Ngà, vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã tuyên bố thành lập một “chương trình xã hội của chính phủ” với mục đích tăng cường hành động xã hội nhằm hỗ trợ cho người dân, đặc biệt những người dễ bị tổn thương.

Như vậy, tại Hội thảo, có sự hội tụ các ý kiến của chính quyền Bờ Biển Ngà và Tòa Thánh trong việc trao cho người dân một vị trí trung tâm trong các hệ thống phát triển, thông qua các mô hình hội nhập xã hội ổn định và hòa bình hơn. Hội thảo là cơ hội để những người tham gia so sánh kinh nghiệm và cùng nhau suy tư, trong sự đa dạng của các lĩnh vực hoạt động và nghiên cứu, xung quanh các vấn đề phát triển và liên đới.

Đức ông Bruno Marie Duffé, Tổng thư ký Bộ Phục vụ phát triển con người toàn diện, có bài phát biểu về chủ đề “Tầm quan trọng và những thánh đố của sự phát triển con người toàn diện vì tương lai của hòa bình”. (CSR_6717_2019)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng mười một 2019, 13:33