Trẻ em trước đại dịch Ebola Trẻ em trước đại dịch Ebola 

Số trẻ em mồ côi vì Ebola ở Congo lên đến 1.380 em

Theo thông cáo áo chí của Quỹ Nhi đồng Thế giới (UNICEF) công bố hôm 13/8, số trẻ em mồ côi hoặc không có người thân ở Cộng hòa Dân chủ Congo do dịch Ebola đã tăng lên đến 1.380 em kể từ khi dịch bệnh khởi phát chỉ hơn một năm trước.

Văn Yên, SJ - Vatican

Audio

Trong cùng thời điểm này, 2.469 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc vì những người lớn này được giám sát và điều trị, hoặc bị tách biệt vì họ đã tiếp xúc với người bị nhiễm Ebola.

Ông Pierre Ferry, người đứng đầu các chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Cộng hoà Dân chủ Congo nói: “Căn bệnh này đặc biệt xót xa đối với trẻ em. Chúng nhìn cha mẹ chết trước mặt chúng hoặc nhìn thấy người thân của chúng được đưa đến các trung tâm điều trị Ebola mà không biết khi nào họ sẽ trở lại. Họ phải vật lộn với nỗi đau và lo lắng, trong khi chúng phải an ủi và chăm sóc những đứa em nhỏ hơn. Nhiều trẻ còn phải đối diện với sự phân biệt đối xử, kỳ thị và cô lập”.

Đến nay, UNICEF đã đào tạo 906 nhà tâm lý và trợ tá tâm lý để hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc cá nhân cho trẻ mồ côi và bị cách cách ly. Tất cả trẻ em cần được hỗ trợ tâm lý xã hội để giảm thiểu tác động suy nhược vì mất mát, kỳ thị và cô lập. Vì lý do này, UNICEF đang nỗ lực tăng nhanh các chương trình bảo vệ trẻ em ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi Ebola.

Ông Edouard Beigbeder, đại diện UNICEF tại Congo cho biết: “Số trẻ em mồ côi do bệnh Ebola đang tăng nhanh như dịch bệnh. Vì thế, các dịch vụ và nguồn lực chăm sóc chuyên biệt cho các trẻ em này cần phải được đáp ứng kịp thời.” (CSR_4621_2019)    

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng tám 2019, 13:08